Nội các mới của Nhật Bản và những thách thức phía trước

Ông Fumio Kishida nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản, thành lập nội các mới với nhiệm vụ kiểm soát dịch, phục hồi nền kinh tế trong bối cảnh ông cần thu hút cử tri trước thềm cuộc tổng tuyển cử.
Nội các mới của Nhật Bản và những thách thức phía trước ảnh 1Tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. (Nguồn: THX/ TTXVN)

Theo Kyodo/AFP/english.kyodonews.net/asia.nikkei.com, ngày 4/10, hai viện của Quốc hội Nhật Bản đã chính thức bầu ông Fumio Kishida, tân Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, làm thủ tướng thứ 100 ở nước này.

Theo hãng thông tấn Kyodo, ông Fumio Kishida nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản và thành lập nội các mới với nhiệm vụ kiểm soát dịch COVID-19 và phục hồi nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, trong bối cảnh ông cần thu hút các cử tri trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào tháng tới.

Vị cựu Ngoại trưởng Nhật Bản này cũng sẽ tìm cách tăng cường quan hệ với Mỹ trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại về cách hành xử quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc và việc Triều Tiên nối lại các vụ thử tên lửa gần đây.

Ông Kishida, 64 tuổi, được Quốc hội bầu làm Thủ tướng khi Quốc hội triệu tập phiên họp bất thường vào chiều 4/10, sau khi liên minh cầm quyền do LDP đứng đầu kiểm soát cả hai viện quốc hội. Ông Kishida thay thế vị trí của ông Yoshihide Suga, người đã từ chức do bị chỉ trích về cách thức đối phó với đại dịch.

Nội các mới

Ông Kishida đã hoàn thành việc bổ nhiệm các vị trí trong nội các vào tối 3/10. Theo hãng tin Asia Nikkei, ông Kishida đã quyết định giữ nguyên vị trí Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi.

Việc tái bổ nhiệm các vị trí này đã gửi đi một thông điệp rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục duy trì các chính sách đối ngoại và quốc phòng như trước đây trong bối cảnh quốc gia này đang phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn để chống lại sức mạnh quân sự ngày càng lớn của Trung Quốc và căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và Đài Bắc.

Takayuki Kobayashi - một hạ nghị sỹ nhiệm kỳ thứ ba, người đang dẫn dắt các cuộc tranh luận chính sách trong nội bộ LDP - sẽ đảm nhận chức vụ Bộ trưởng An ninh Kinh tế. Kobayashi có quan hệ thân thiết với ông Akira Amari, người đã được đề cử để trở thành Tổng thư ký LDP.

[Nhật Bản: Tỷ lệ ủng hộ nội các của tân Thủ tướng lên tới 55%]

Ông Amari phát biểu khi xuất hiện trên truyền hình hôm 3/10 rằng Bộ trưởng An ninh Kinh tế "có thể đưa ra chỉ thị cho tất cả các bộ và các cơ quan." Việc bổ nhiệm ông Kobayashi vào vị trí này sẽ giúp nội các có thể phối hợp chẽ với LDP về chính sách đối với Trung Quốc.

Ông Daishiro Yamagiwa sẽ phụ trách việc đối phó với đại dịch với tư cách là Bộ Chính sách Kinh tế và Tài khóa, còn bà Noriko Horiuchi sẽ phụ trách chương trình tiêm chủng của Nhật Bản ngừa COVID-19. Đây là lần đầu tiên hai quan chức này được bổ nhiệm vào nội các.

Ông Kishida đã gặp gỡ ông Hirokazu Matsuno, người đã được đề cử vào vị trí Chánh Văn phòng Nội các, và ông Seiji Kihara - dự kiến sẽ là cấp phó của ông Matsuno - để hoàn thành việc xây dựng nội các mới.

Chức vụ Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp sẽ do Bộ trưởng Giáo dục hiện nay Koichi Hagiuda đảm nhận.

Ông Hagiuda, một thành viên của phe Hosoda trong LDP, là người khá thân cận với cựu Thủ tướng Shinzo Abe.

Ông Shigeyuki Goto sẽ là Bộ trưởng Y tế và Lao động, đây là vị trí đầu tiên ông đảm nhận trong nội các Nhật Bản. Ông Shunichi Suzuki, một thành viên của phe Aso, sẽ đảm nhận vị trí Bộ trưởng Tài chính.

Cùng với bà Seiko Noda, người sẽ trở thành bộ trưởng phụ trách vấn đề giảm tỷ lệ sinh, ông Kishida dự kiến sẽ bổ nhiệm 3 phụ nữ khác vào nội các của mình.

Bà Noda là người duy nhất trong 3 đối thủ của ông Kishida trong cuộc bỏ phiếu bầu chủ tịch đảng của LDP được bổ nhiệm vào nội các.

Trong số những người được bổ nhiệm vào nội các mới lần này, có 13 người được bổ nhiệm làm bộ trưởng lần đầu, chiếm 65% nội các. Trong nội các trước đây của ông Suga, số bộ trưởng được bổ nhiệm lần đầu tiên là 5 và con số này trong nội các của ông Abe là 10.

Điều này phản ánh cam kết của ông Kishida trong cuộc bầu cử chủ tịch LDP vừa qua là sử dụng những tài năng trẻ của đảng.

Những thách thức phía trước

Với khoảng 60% dân số Nhật Bản đã được tiêm phòng đầy đủ và số các ca mắc COVID-19 đang giảm, nhiệm vụ trước mắt của ông Kishida sẽ là ngăn chặn sự gia tăng các ca nhiễm mới, đồng thời dần dỡ bỏ các hạn chế đối với các hoạt động xã hội và kinh doanh, và mở cửa lại biên giới cho du khách nước ngoài.

Bên cạnh tuyên bố sẽ triển khai một gói kinh tế trị giá "hàng chục nghìn tỷ yên" để đối phó với đại dịch, ông Kishida cũng đã hứa sẽ giảm khoảng cách chênh lệch giàu nghèo bằng cách điều chỉnh chính sách kinh tế "Abenomics" - chính sách đã giúp nâng cao thu nhập của doanh nghiệp và giá cổ phiếu nhưng hầu như không giúp ích gì trong việc thúc đẩy tăng tiền lương.

Giống như ông Suga và Shinzo Abe, ông Kishida đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiện thực hóa một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở và dự kiến sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ và các quốc gia cùng chí hướng khác như Australia và Ấn Độ để đối phó với các động thái bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông và Biển Hoa Đông cũng như căng thẳng ở Eo biển Đài Loan.

Là một người ôn hòa xuất thân từ một gia đình làm chính trị ở Hiroshima, ông Kishida đã cam kết sẽ thúc đẩy các nỗ lực nhằm loại bỏ vũ khí hạt nhân trên thế giới, đồng thời cho rằng Nhật Bản nên cân nhắc việc trao cho Lực lượng Phòng vệ khả năng tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào các căn cứ của kẻ thù.

Không rõ sẽ có bao nhiêu thay đổi xã hội diễn ra dưới thời ông Kishida làm thủ tướng, song ông đã kêu gọi tranh luận thêm về việc có nên cho phép các cặp vợ chồng sau khi kết hôn được mang họ riêng hay không và vẫn chưa quyết định liệu hôn nhân đồng giới có nên được hợp pháp hóa tại Nhật Bản hay không.

Nội các của ông Suga sẽ từ chức ngay lập tức vào sáng 5/10, chưa đầy 1 năm sau khi thành lập. Việc nhiều lần ban bố tình trạng khẩn cấp do dịch COVID-19 và khả năng tuyên truyền chính sách kém đã khiến tỷ lệ ủng hộ của người dân đối với nội các suy giảm, và Thế vận hội Tokyo vừa qua cũng không giúp cứu vãn tình hình.

Thử thách lớn đầu tiên của ông Kishida sau khi nhậm chức sẽ là cuộc bầu cử sắp tới, trong đó ông sẽ cần phải xóa bỏ hình ảnh của mình như một người không có tiếng tăm trong việc xây dựng sự đồng thuận và phải nỗ lực để khuấy động các cử tri nhằm giành được sự ủng hộ mạnh mẽ.

Ông Kishida có kế hoạch tổ chức bầu cử Hạ viện vào ngày 31/10 tới. Các nhà phân tích chính trị cho biết, mặc dù LDP và đối tác liên minh của đảng này là Komeito không có khả năng bị mất đa số tại Hạ viện, song các lực lượng đối lập - trong đó có Đảng Dân chủ Lập hiến - có thể giành một số ghế bằng cách tập hợp các ứng cử viên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục