Nội các mới của Sri Lanka tuyên thệ nhậm chức

Nội các mới của Sri Lanka, gồm thủ tướng, 9 bộ trưởng cấp cao và 49 bộ trưởng nội các đã tuyên thệ nhậm chức tại thủ đô Colombo.
Nội các mới của Sri Lanka, gồm thủ tướng, chín bộ trưởng cấp cao và 49 bộ trưởng nội các ngày 22/11 đã tuyên thệ nhậm chức tại thủ đô Colombo.

Nội các mới sẽ làm việc trong nhiệm kỳ hai của Tổng thống Mahinda Rajapakse.

Như vậy, Tổng thống Rajapakse đã bổ sung 12 bộ trưởng mới trong thành phần nội các này. Ông D. M. Jayaratne, người giữ chức Thủ tướng Sri Lanka từ tháng 4/2010, tiếp tục đảm nhiệm cương vị này trong nội các mới, cùng hầu hết các bộ trưởng cũng được giữ lại ở những vị trí quan trọng như đứng đầu các bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Tài chính, Cảng và Hàng không,...

Đáng chú ý là cựu Thủ tướng Ratnasiri Wickramanayaka được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Cấp cao.

Ngoài ra, ông Rajapakse đã giành một ghế trong nội các mới cho những nghị sỹ phe đối lập ủng hộ chính quyền của ông trong cuộc bỏ phiếu thông qua sửa đổi hiến pháp lần thứ 18, được tổ chức tháng Chín vừa qua. Lãnh đạo đảng Đại hội Hồi giáo Sri Lanka (SLMC), ông Rauff Hakeem được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp.

Hiến pháp sửa đổi lần thứ 18 của Sri Lanka không giới hạn số nhiệm kỳ liên tiếp đối với một tổng thống. Nhiệm kỳ thứ nhất của ông Rajapakse bắt đầu từ tháng 11/2005, đã đạt thành công lớn là đánh bại lực lượng Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE). Ông tái đắc cử nhiệm kỳ hai trong cuộc bầu cử hồi tháng 1/2010.

Cũng trong ngày 22/11, Tổng thống Rajapakse - người kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính, đã công bố dự thảo ngân sách của chính phủ cho năm 2011. Theo đó, Sri Lanka đặt mục tiêu giữ thâm hụt ngân sách ở mức 6,8% GDP (tức thâm hụt 434 tỷ rupi, tương đương gần bốn tỷ USD). Ông Rajapakse cho biết với mức thâm hụt này, Sri Lanka có thể duy trì được đầu tư công.

Dự thảo cũng đề xuất tăng 6% ngân sách quốc phòng (lên 215 tỷ rupi, tương đương gần hai tỷ USD), trích 5% ngân sách dành để trả lương cho khoảng 1,2 triệu nhân viên nhà nước; dành ba tỷ rupi (27 triệu USD) để trợ cấp phúc lợi cho binh lính và tặng 100.000 rupi (900 USD) cho mỗi con thứ ba của gia đình quân nhân.

Thuế thu nhập sẽ được cắt giảm từ 35% xuống còn 28%, và thuế giá trị gia tăng VAT có thể giảm từ 20% xuống còn 12%. Tuy nhiên, biểu giá điện sẽ tăng thêm 8%.

Ông Rajapakse cũng đề nghị tăng thuế đánh vào các mặt hàng và dịch vụ như thuốc lá, rượu và hoạt động sòng bạc. Bên cạnh đó, cơ chế đầu tư nước ngoài vào Sri Lanka sẽ được sửa đổi.

Dự thảo ngân sách của chính phủ được trình lên Quốc hội Sri Lanka ngay trong ngày 22/11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục