Nội các Nhật ấn định thời điểm bầu cử Thượng viện

Nội các Nhật Bản ngày 28/6 cho biết cuộc bầu cử Thượng viện sẽ diễn ra vào ngày 21/7 và chiến dịch tranh cử sẽ bắt đầu từ ngày 4/7.
Nội các Nhật Bản ngày 28/6 cho biết cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản sẽ diễn ra vào ngày 21/7 và chiến dịch tranh cử sẽ chính chức bắt đầu từ ngày 4/7 nhằm tìm kiếm ứng cử viên cho một nửa trong số 242 ghế tại cơ quan lập pháp này.

Đây sẽ là cuộc bầu cử cấp quốc gia đầu tiên kể từ khi đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Shinzo Abe trở lại nắm quyền hồi tháng 12/2012 sau khi đánh bại đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ).

Nét mới của cuộc bầu cử năm nay là các ứng cử viên và chính đảng sẽ lần đầu tiên được phép sử dụng thư điện tử và mạng xã hội như Facebook để tìm kiếm lá phiếu của cử tri sau khi Quốc hội nước này thông qua một đạo luật hồi tháng Tư dỡ bỏ lệnh cấm tranh cử qua mạng Internet.

Động thái trên là một nỗ lực của các nghị sĩ Nhật Bản nhằm khắc phục tình trạng thờ ơ của công chúng đối với các cuộc bầu cử và chính trị nước này, đặc biệt là giới trẻ Nhật Bản mà hệ quả là số cử tri đi bỏ phiếu thấp.

Tuy nhiên, vẫn còn không ít những lo ngại liên quan đến việc có hay không những quy định và chế tài, bao gồm cả việc phạt và đình chỉ quyền công dân theo đạo luật mới, nhằm ngăn chặn nguy cơ lạm dụng các công cụ trực tuyến trong bầu cử.

Các chính đảng đã bắt đầu các chiến dịch tranh cử sau khi phiên họp thường kỳ của quốc hội kết thúc hôm 26/6.

Thủ tướng Abe và liên minh do LDP đứng đầu của ông cho biết sẽ tranh cử bằng cách nhấn mạnh những thành tựu đạt được trong thời gian điều hành chính phủ, bao gồm một loạt các biện pháp kinh tế - được thế giới biết đến với cái tên “Abenomics” - nhằm giải quyết triệt để tình trạng giảm phát kéo dài suốt hai thập kỷ qua, tiến tới mục tiêu lạm phát nhẹ trong vòng hai năm tới.

Ông Abe bày tỏ ý định mạnh mẽ nhằm đặt dấu chấm hết cho một quốc hội chia rẽ theo đó các đảng đối lập kiểm soát Thượng viện khiến liên minh cầm quyền, hiện chiếm đa số tại Hạ viện đầy quyền lực, gặp khó khăn trong việc thông qua các chính sách.

Liên minh cầm quyền hiện cần giành 63 ghế tại Thượng viện để đảm bảo một đa số cùng với 59 ghế mà họ đang nắm giữ để không rơi vào tình thế khó khăn như hiện nay.

Trong khi đó, phe đối lập được cho là đang phải đương đầu với cuộc chiến cam go nhằm làm xói mòn tỷ lệ ủng hộ cao của công chúng đối với chính quyền Abe mà DPJ, đảng đối lập lớn nhất hiện nay, cũng phải thừa nhận là đang trong “tình thế hết sức nguy nan/”

Trong cuộc chạy đua vào cuộc bầu cử mới đây, LDP và đảng Công minh mới, đối tác trong liên minh cầm quyền, đã giành được chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử hội đồng thành phố Tôkyô hôm 23/6 khi toàn bộ 82 ứng cử viên đều giành thắng lợi trên tổng số 127 ghế tại Hội đồng địa phương./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục