Nội các Palestine họp ở Hebron để phản đối Israel

Palestine đã dời địa điểm họp nhằm phản đối Israel đưa hai địa danh tôn giáo ở Bờ Tây vào danh sách di sản quốc gia của nước này.
Ngày 1/3, Palestine đã dời địa điểm tiến hành cuộc họp nội các hàng tuần từ thành phố Ramallah tới Hebron nhằm phản đối việc Israel đưa hai địa danh tôn giáo ở Bờ Tây vào danh sách di sản quốc gia của nước này.

Phiên họp nội các tại Hebron diễn ra một ngày sau khi cảnh sát Israel giải tán một nhóm người Palestine tại một địa danh tôn giáo ở Jerusalem. Nội các Palestine muốn thông qua hành động này để thể hiện sự lo ngại và báo động cộng đồng quốc tế về tình trạng nghiêm trọng liên quan tới các địa danh tôn giáo linh thiêng.

Ngay sau khi Chính phủ Israel thông qua đề nghị của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đưa mộ của Rachel ở Bethlehem và Mộ các Trưởng lão ở Hebron thuộc khu Bờ Tây vào danh sách di sản quốc gia của nước này, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã lên án đây là hành động "tấn công các địa điểm linh thiêng."

Trong chuyến thăm Jordan mới đây, Tổng thống Abbas nói rằng sự lên án của cộng đồng quốc tế về việc Israel đưa hai di tích tôn giáo tại khu Bờ Tây vào danh sách di sản quốc gia của Nhà nước Do Thái này là chưa đủ và kêu gọi Mỹ có hành động cụ thể về vấn đề này.

Ông Abbas còn cảnh báo rằng kế hoạch của Thủ tướng Netanyahu có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh tôn giáo trong khu vực.

Trước đó, Liên hợp quốc cũng đã chính thức yêu cầu Israel rút lại quyết định trên, kêu gọi Israel không nên có bất cứ hành động nào ở hai di tích tôn giáo này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục