Nội các Sri Lanka nhất trí tăng số ghế trong Quốc hội lên 237

Nội các Sri Lanka đã nhất trí tăng số ghế trong Quốc hội nước này từ 225 ghế lên 237 ghế. Đề xuất này sẽ được trình Quốc hội trong thời gian sớm nhất.
Nội các Sri Lanka nhất trí tăng số ghế trong Quốc hội lên 237 ảnh 1Tân Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena (giữa) và các thành viên nội các mới sau lễ tuyên thệ nhậm chức tại Colombo ngày 12/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nội các Sri Lanka ngày 12/6 nhất trí tăng số ghế trong Quốc hội nước này từ 225 ghế lên 237 ghế.

Theo Bộ trưởng Tư pháp Sri Lanka Wijedasa Rajapakse, đề xuất trên sẽ được thông báo rộng rãi vào đêm 12/6 và sẽ được trình Quốc hội trong thời gian sớm nhất.

Đề xuất này là một phần trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp hiện hành do Tổng thống Maithripala Sirisena đưa ra.

Trước đó, các đảng phái chính trị tại Sri Lanka đã yêu cầu tăng số ghế trong Quốc hội nước này.

Chính phủ Sri Lanka tháng trước cũng đã đề xuất tăng số ghế trong Quốc hội lên 255 ghế để có thêm các đại diện phụ nữ và cộng đồng thiểu số.

Theo Tổng thống Sirisena, một khi dự thảo sửa đổi Hiến pháp được thông qua, Quốc hội hiện nay sẽ giải tán và Sri Lanka sẽ tiến hành bầu cử trước thời hạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục