Nội dung số và dịch vụ trực tuyến tăng trưởng 58%

Trong khi một số lĩnh vực công nghệ thông tin Việt Nam tăng trưởng chậm thì nội dung số và dịch vụ trực tuyến phát triển mạnh mẽ.
Ông Nguyễn Trọng Đường, Quyền Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, trong khi một số lĩnh vực công nghệ thông tin ở Việt Nam có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại do suy thoái kinh tế, thì công nghiệp nội dung số và dịch vụ trực tuyến vẫn phát triển mạnh mẽ.

Thông tin này được đưa ra tại Hội thảo Quốc gia về công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2009, được tổ chức ngày 26/11 tại Hà Nội.

Theo đó, ngành công nghiệp phần cứng điện tử năm 2009 có mức tăng doanh thu bị sụt giảm mạnh do khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhưng vẫn đạt ở mức 14% (năm 2008 là 15% và trước năm 2007 là 20%). Về công nghiệp phần mềm năm 2008 doanh thu tăng 35% và năm 2009 dự báo gần 30% (đạt khoảng 880 triệu USD)...

Trong khi đó, ngành công nghiệp nội dung số và dịch vụ trực tuyến có sự bùng nổ mạnh mẽ. “Tốc độ tăng trưởng luôn duy trì trên mức 55%/năm, kể cả trong giai đoạn suy thoái kinh tế năm 2008-2009,” ông Đường nói.

Năm 2008, lĩnh vực này có trên 500 doanh nghiệp với gần 33.000 lao động, tăng trưởng doanh thu gần 57%, đạt 440 triệu USD. Theo ước tính, năm 2009 ngành này có tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2008 với gần 58%, doanh thu ước đạt 700 triệu USD.

Được biết, bốn lĩnh vực chính của công nghiệp nội dung số là nội dung số trên mạng điện thoại di động, internet, giải trí điện tử và thương mại điện tử. Truớc đây, hầu như tư nhân chiếm ưu thế tuyệt đối trong lĩnh vực này, song hiện đã có sự tham gia mạnh mẽ của nhiều tập đoàn nhà nước và các doanh nghiệp viễn thông.

Ông Đường cho rằng, với sự phát triển của Internet băng thông rộng và di động 3G, lĩnh vực này hứa hẹn vẫn tiếp tục bùng phát mạnh mẽ trong thời gian tới./.
Hội thảo Quốc gia về Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Nam 2009 được tổ chức ngày 26/11. Tại đây, các đại biểu sẽ thảo luận về hiện trạng phát triển, cơ hội thị trường, chính sách, định hướng phát triển của Nhà nước với ngành công nghệ thông tin, viễn thông, Internet tại Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, đây cũng là Hội thảo quốc gia đầu tiên đặt trọng tâm vào việc phát triển thị trường dịch vụ công nghệ thông tin – lĩnh vực đem lại tỷ suất doanh thu hơn 75% toàn ngành công nghệ thông tin – truyền thông thế giới.
Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục