Nối lại chuyến bay thương mại Iraq-Anh sau 20 năm

Ngày 25/4, chuyến bay thương mại đầu tiên giữa Baghdad và London đã được nối lại sau 20 năm Iraq bị LHQ áp đặt lệnh cấm bay.
Ngày 25/4, chuyến bay thương mại đầu tiên giữa thủ đô Baghdad, Iraq và London, Anh đã được nối lại sau 20 năm Iraq bị Liên hợp quốc áp đặt lệnh cấm bay.

Thông tin này được Giám đốc Cơ quan hàng không dân dụng Iraq Adnan Blebil cho biết.

Ông Adnan Blebil khẳng định chiếc Boeing 737-400 của Hãng hàng không Iraq (Iraqi Airways) đã cất cánh lúc 15 giờ (giờ địa phương), quá cảnh thành phố Malmo,Thụy Điển để tới London cùng ngày, mang theo 30 hành khách, trong đó có Bộ trưởng Giao thông Iraq J. Ismaïl và Tổng giám đốc Iraqi Airways K. Hassan.

Tới đây, mỗi tuần sẽ có hai chuyến bay thường lệ từ Baghdad đi London và ngược lại.

Chuyến bay đầu tiên này của Iraqi Airways tới London kể từ khi Iraq đưa quân vào Kuwait năm 1990, rồi bị Liên hợp quốc áp đặt nhiều lệnh trừng phạt, trong đó có lệnh cấm bay, lẽ ra được thực hiện hôm 16/4 vừa rồi, song đã bị hoãn lại do tình trạng khói bụi từ núi lửa ở Iceland bao trùm không phận nhiều quốc gia châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục