"Nối lại đàm phán 6 bên trước thảo luận hiệp ước"

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố cần nối lại đàm phán sáu bên, trước khi Seoul và Bình Nhưỡng thảo luận một hiệp ước hòa bình.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-Young ngày 12/1 tuyên bố cần phải đạt được tiến bộ trong tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên và nối lại đàm phán sáu bên, trước khi Seoul và Bình Nhưỡng thảo luận một hiệp ước hòa bình thay thế Hiệp định đình chiến trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Kim Tae-Young đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp báo ở Seoul sau khi Triều Tiên ngày 11/1 bày tỏ mong muốn sớm đạt được một hiệp định hòa bình thay thế hiệp định đình chiến, trong khuôn khổ đàm phán sáu bên hoặc "một diễn đàn riêng".

Mỹ đã lập tức bác bỏ quan điểm này của Triều Tiên, khẳng định Triều Tiên phải trở lại các cuộc đàm phán về giải trừ hạt nhân trước khi thảo luận vấn đề đàm phán hiệp định hòa bình.

Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc Choe Jin Su ngày 12/1 tuyên bố Triều Tiên sẽ trở lại bàn đàm phán sáu bên ngay lập tức nếu các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này được dỡ bỏ.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-Young, mặc dù chỉ có ba nước tham gia ký Hiệp định đình chiến (Triều Tiên, Trung Quốc và Mỹ), nhưng rõ ràng Hàn Quốc cũng là một phần trong hiệp định này.

Trước đó, một quan chức ngoại giao Hàn Quốc tối 11/1 cho rằng đàm phán về một hiệp ước hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và đàm phán về hạt nhân "không thể song hành", và đề xuất trên của Bình Nhưỡng "không được hoan nghênh".

Hãng tin Yonhap cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ đưa ra phản ứng chính thức về vấn đề này sau khi cân nhắc kỹ lưỡng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục