Nối lại đường sắt tới thành cổ Machu Picchu

Tuyến đường sắt tới thành phố cổ Machu Picchu đã được vận hành trở lại, sau hai tháng tạm dừng hoạt động do trận lởđất kinh hoàng.
Tuyến đường sắt tới thành phố cổ Machu Picchu đã chính thức được vận hành trở lại từ ngày 1/4 sau hai tháng tạm ngừng hoạt động để sửa chữa.

Bộ trưởng Giao thông Peru Enrique Cornejo đã cắt băng khánh thành khôi phục hệ thống đường sắt dài 40km này.

Machu Picchu là địa danh du lịch nổi tiếng nhất ở Peru đồng thời là một trong bảy kỳ quan của thế giới đương đại.

Hàng trăm du khách, trong đó có nhiều du khách nước ngoài đến từ Mỹ, Brazil, Argentina, Mexico... đã lên chuyến tàu đầu tiên khởi hành sau khi hệ thống đường sắt được khôi phục.

Tuy nhiên, từ cố đô Cusco là thành phố gần khu di tích nhất, du khách vẫn phải đi thêm chặng đường 70km bằng xe buýt để tới được Machu Picchu.

Thành phố cổ Machu Picchu được xây dựng vào khoảng năm 1450 trên đỉnh núi cùng tên thuộc dãy Andes dưới thời đế chế Inca ở Peru.

Thành phố nằm ở độ cao 2.500m so với mực nước biển là địa điểm du lịch hấp dẫn nhất tại quốc gia Nam Mỹ này, đồng thời là nguồn thu chính của vùng Cusco và chiếm 90% tổng thu nhập của ngành du lịch quốc gia.

Tuy nhiên, di sản nổi tiếng nói trên đã bị đóng cửa sau trận lở đất kinh hoàng do mưa lớn hồi cuối tháng Một vừa qua làm bảy người thiệt mạng và khiến tuyến đường sắt tới thành cổ bị hư hỏng nặng.

Tại thời điểm đó, hơn 3.500 du khách bị mắc kẹt ở thành cổ đã phải sơ tán bằng trực thăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục