Nơi tạo cảm hứng cho "Biên niên sử Narnia"

Thành phố nhỏ Narni ở miền Trung Italy đã tổ chức ăn mừng sau khi có những bằng chứng xác thực cho thấy chính tên của thành phố này đã gợi cảm hứng cho nhà văn nổi tiếng người Bắc Ireland, Clive Staples Lewis, viết nên tác phẩm bất hủ của ông "Biên niên sử Narnia."

Thành phố nhỏ Narni ở miền Trung Italy đã tổ chức ăn mừng sau khi có những bằng chứng xác thực cho thấy chính tên của thành phố này đã gợi cảm hứng cho nhà văn nổi tiếng người Bắc Ireland, Clive Staples Lewis, viết nên tác phẩm bất hủ của ông "Biên niên sử Narnia."
 
Thành phố Narni, cách thủ đô Rome 50km về phía Bắc, từng có tên là Narnia dưới thời La Mã cổ. Từ nhiều năm nay, giới nghiên cứu văn học đã suy đoán rằng, chính từ tên của thành phố này, mà nhà văn Lewis, một người đọc rất nhiều sách cổ bằng tiếng Latinh, đã đặt tên cho vương quốc giả tưởng trong tác phẩm của mình.
 
Các nhà nghiên cứu cho rằng Lewis (1898-1963) đã lấy cảm hứng để viết nên câu truyện về Narnia dựa trên tên thành phố Narni, dù trên thực tế, ông chưa hề đặt chân đến đây.
 
Sự việc chỉ thực sự được sáng tỏ gần đây, sau khi một thư kí riêng của nhà văn công bố bản sao một bộ bản đồ Italy dưới thời La Mã, mà ở dưới tên Narnia, tác giả Lewis đã gạch bút đỏ rất rõ.
 
"Biên niên sử Narnia" là bộ tiểu thuyết đồ sộ gồm 7 cuốn mà Lewis viết và xuất bản từ năm 1950 đến 1956, được coi là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất viết cho trẻ em của nhân loại. Cho đến nay, bộ truyện đã được dịch ra trên 40 thứ tiếng (trong đó có tiếng Việt) và in hơn 100 triệu bản.
 
Năm 2006, "Biên niên sử Narnia" cũng đã được hãng Disney dựng thành một trong những bộ phim thiếu nhi ăn khách nhất trong lịch sử. Narni hiện có 20.000 dân và được nhắc tới lần đầu trong lịch sử vào năm 299 trước Công nguyên.

Với việc công bố cảm hứng cho bộ tiểu thuyết trên gắn liền với Narni, thành phố hy vọng sẽ thu hút được ngày càng nhiều khách du lịch đến thăm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục