Nối tiếp đà phố Wall, chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm

Các thị trường chứng khoán ở châu Á đều giảm điểm khi mở cửa ngày giao dịch 8/7 trong bối cảnh những quan ngại về tình hình địa chính trị liên quan tới Iran đã tác động bất lợi tới thị trường.
Nối tiếp đà phố Wall, chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm ảnh 1Bảng tỷ giá chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh minh họa. THX/TTXVN)

Các thị trường chứng khoán ở châu Á đều giảm điểm khi mở cửa ngày giao dịch 8/7, nối tiếp đà đi xuống trong phiên giao dịch trước đó của thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ), trong bối cảnh những quan ngại về tình hình địa chính trị liên quan tới Iran đã tác động bất lợi tới các thị trường này.

Khi mở cửa ngày giao dịch 8/7, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) đã giảm 0,35%, tương đương 76,43 điểm, xuống còn 21.669,95 điểm. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,91%, tương đương 261,69 điểm, xuống còn 28.513,14 điểm và chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 0,44%, tương đương 13,25 điểm, xuống còn 2.997,81 điểm.

Theo chiến lược gia kỳ cựu Rodrigo Catril của ngân hàng National Australia Bank, những quan ngại về tình hình địa chính trị liên quan tới Iran có thể ảnh hưởng tới các thị trường sau những thông tin trong ngày 7/7 về việc Tehran tăng lượng urani làm giàu vượt mức trần quy định của thỏa thuận mà Iran và sáu cường quốc đã ký kết năm 2015 về vấn đề hạt nhân.

[Báo cáo việc làm của Mỹ chi phối thị trường chứng khoán châu Á]

Trước đó, thị trường chứng khoán Mỹ đã đi xuống từ các mức cao kỷ lục trong ngày giao dịch 5/7 khi số liệu việc làm tốt hơn dự kiến của Mỹ làm giảm những hy vọng của các nhà đầu tư về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm mạnh lãi suất.

Kết thúc ngày giao dịch 5/7, tại thị trường chứng khoán Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,2% xuống còn 26.922,12 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,2% xuống còn 2.990,41 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,1% xuống còn 8.161,79 điểm.

Trong khi đó, tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 5/7, chỉ số VN-Index tăng 2,3 điểm lên 975,34 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 135 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 3.404 tỷ đồng. Toàn sàn có 152 mã tăng giá, 54 mã đứng giá và 155 mã giảm giá.

HNX-Index tăng rất nhẹ (0,04 điểm) lên 104,38 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 23,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị trên 287 tỷ đồng. Toàn sàn có 72 mã tăng giá, 57 mã đứng giá và 76 mã giảm giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục