Nokia cam kết bảo vệ vị thế số 1 về smartphone

Hãng Nokia đã cam kết bảo vệ vị thế số một trên thị trường điện thoại di động thông minh trước áp lực cạnh tranh ngày càng tăng.
Hãng Nokia của Phần Lan ngày 14/6 đã cam kết bảo vệ vị thế số 1 của mình trên thị trường điện thoại di động thông minh (smartphone) trước áp lực cạnh tranh gay gắt từ iPhone của Apple và Blackbery của RIM.

Trong buổi giới thiệu tại Singapore dòng smartphone đầu bảng mới nhất N8, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách smartphone, bà Lo Harlow khẳng định: “Vị thế dẫn đầu của Nokia đã bị nghi ngờ trong nhiều tháng qua. Tuy nhiên thực tế chúng tôi đang chiến thị phần lớn nhất về thiết bị di động và thị phần lớn nhất về smartphone vẫn thường bị bỏ qua.”

Hồi tháng Tư, Nokia - hãng đã bán được hơn 1 tỷ chiếc điện thoại di động các loại trên toàn cầu, tuyên bố sẽ nỗ lực tăng thị phần smartphone lên 41% so với mức 40% đạt được trong giai đoạn quý 4/2009.

Các số liệu cho thấy Nokia đã bán được 21,5 triệu trong tổng số 52,6 triệu chiếc smartphone tiêu thụ trên toàn cầu trong quý 1/2010.

Chiếc smartphone cao cấp màn hình cảm biến N8 mà Nokia giới thiệu được mô tả là “trung tâm giải trí mạnh mẽ” có thể kết nối với các hệ thống giải trí tại nhà đồng thời có thể chụp hình với độ nét cao thông qua một camera 12 chấm./.

Lan Khanh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục