Nokia sản xuất điện thoại tại Việt Nam từ năm 2013

Tập đoàn Nokia khởi công xây dựng dự án nhà máy sản xuất điện thoại di động tại khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, thuộc Bắc Ninh.
Ngày 23/4, tập đoàn Nokia của Phần Lan đã khởi công xây dựng dự án nhà máy sản xuất điện thoại di động tại khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP), thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Tới dự lễ khởi công có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, phó Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng bộ Khoa học Công nghệ, ông Kimmo Lähdevirta, đại sứ Phần Lan tại Việt Nam, cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.

Nhà máy nằm trong khu vực rộng 17 ha, có tổng mức đầu tư 302 triệu USD, quy mô sản lượng 180.000 sản phẩm/năm và sẽ cho ra lò những chiếc điện thoại đầu tiên vào năm 2013.

Hiện tại, Nokia có vị trí cao tại các nền kinh tế đang phát triển, nhờ vào sự đa dạng của các dòng điện thoại cơ bản. Nhà máy sản xuất mới này được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của những dòng điện thoại cơ bản, cũng như góp phần giúp Nokia đưa trải nghiệm điện thoại di động đến tỷ người kế tiếp trên toàn cầu.

Đại diện của Nokia, bà Mary McDowell, Phó chủ tịch phụ trách mảng điện thoại di động của Nokia cho biết: “Nhà máy mới của Nokia ở Việt Nam sẽ nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu của tập đoàn, sản xuất và cung cấp những sản phẩm với giá cả hấp dẫn và hợp lý, đem lại những trải nghiệm được nội địa hóa, đặc biệt là cho các thị trường đang phát triển.”

Trong khi đó, đại diện tỉnh Bắc Ninh cho hay, nhà máy sẽ tạo việc làm cho 10.000 lao động với mức thu nhập bình quân 300 USD/tháng, tác động to lớn tới sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cũng như góp phần sớm hình thành trung tâm công nghệ thông tin phía Bắc Hà Nội.

Nokia đặt chân vào Việt Nam từ năm 1996, hiện có 2 văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Văn phòng tại Việt Nam chịu trách nhiệm chính trong các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm. Năm 2011, Nokia đã thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam để xây dựng và vận hành nhà máy Nokia tại Việt Nam./.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục