Nole lại thắng Nadal

Novak Djokovic lập hat-trick vô địch Australia Open

Djokovic đã một lần nữa khiến Nadal phải ôm hận, để lập nên cú hat-trick vô địch Australia Open, sau khi ngược dòng giành chiến thắng.
Novak Djokovic đã thêm một lần nữa khiến Rafael Nadal phải ôm hận, để lập nên cú hat-trick vô địch Australia Open, sau khi ngược dòng giành chiến thắng 3-2 (5-7, 6-4, 6-2, 6-7 và 7-5) sau 5 giờ 53 phút.

Đây cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 5 trong sự nghiệp của tay vợt người Serbia. Trước đó, anh đã hai lần lên ngôi tại Australia Open (2008, 2011), Wimbledon (2011) và US Open (2011).

Chiến thắng này cũng đồng thời giúp cho tay vợt số 1 thế giới rút ngắn khoảng cách xuống còn 14-16 sau 30 lần đối đầu với đối thủ người Tây Ban Nha. Đây cũng là chiến thắng thứ 7 liên tiếp của anh trước Nadal sau 6 trận chung kết trước đó tại Indian Wells, Miami, Madrid, Rome, Wimbledon và US Open.

Rõ ràng, đây vẫn đang là thời của Novak Djokovic và chiến thắng này một lần nữa cho thấy tay vợt người Serbia thực sự là đối thủ khó chơi đối với Nadal, cho dù tay vợt người Tây Ban Nha có đạt được phong độ cao nhất của mình vào thời điểm này.

Trước thềm trận đấu, Nadal đã tỏ rõ sự quyết tâm giành chiến thắng và thực tế anh đã phần nào làm được điều đó, khi có được sự khởi đầu không thể thuận lợi hơn trong trận chung kết tại Rod Laver Arena mà hàng triệu người trên thế giới mong đợi.

"Ông vua sân đất nện" đã có sự nhập cuộc khá tự tin, chơi chủ động và gây nên áp lực không nhỏ trước Novak Djokovic. Điều này đã giúp anh có được lợi thế khi giành được điểm break quan trọng, để kết thúc set 1 với tỷ số sát nút 7-5.

Những tưởng, tay vợt người Tây Ban Nha sẽ tiếp đà hưng phấn để làm nên cuộc lật đổ trước tay vợt đã khiến anh không ít lần phải gục ngã trong năm 2011. Tuy nhiên, trái với điều đó, Nadal đã chơi trùng xuống 1 cách khó hiểu, liên tiếp mất điểm break, để rồi phải đón nhận thất bại 4-6 và 2-6 ở các set 2 và 3.

Sang set thứ 4, Nadal đã dần lấy lại bình tĩnh để tạo nên một thế trận cân bằng. Anh và Djokovic đã nắm rất tốt ở những lần giao bóng của mình để đưa tỷ số đến 4-4. Đặc biệt ở loạt giao bóng thứ 4, Nadal đã cứu thành công 3 điểm break khi để Novak Djokovic dẫn 40-0.

Sau loạt giao bóng của Nadal, trận đấu đã bị hoãn lại khoảng 15 phút vì trời mưa. Sau khi bắt đầu trở lại, Novak Djokovic và Rafael Nadal tiếp tục tận dụng tốt những lần giao bóng của mình, để đưa tỷ số đến 6-6, buộc set 4 phải bước vào loạt tie-break phân định thắng thua.

Ở loạt "đấu súng" mang tính chất quyết định, đã có thời điểm Nadal để Djokovic giành đến 2 mini break, song anh vẫn xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc 7-5, qua đó cân bằng 2-2 sau 4 set đấu với tỷ số lần lượt là 7-5, 4-6, 2-6 và 7-6, đồng nghĩa với việc 2 tay vợt phải bước vào set 5 để quyết định nhà vô địch Australia Open 2012.

Bước vào set đấu quyết định, một thế trận cân bằng giống như những gì diễn ra ở set 4 lại được tái hiện, khi cả hai tay vợt đều giành điểm ở những lần cầm giao bóng của mình. Tưởng chừng bước ngoặt của trận đấu sẽ đến khi Nadal giành được điểm break để vươn lên dẫn 4-2, nhưng anh đã không thể tận dụng cơ hội này và để cho Djokovic đòi lại đến 2 điểm break và vươn lên dẫn 6-5.

Trên đà hưng phấn sau khi giành đến 2 điểm break liên tiếp, Novak Djokovic đã tận dụng rất tốt cơ hội giao bóng của mình, để kết thúc set đấu với tỷ số 7-5, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-2 (5-7, 6-4, 6-2, 6-7 và 7-5) và lần thứ 3 lên ngôi tại Australia Open.

Chức vô địch Australia Open 2012 và cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 5 trong sự nghiệp, là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của Novak Djokovic.

Còn với Rafael Nadal, có điều gì đó tiếc nuối khi mà anh đã rất nỗ lực và thi đấu với phong độ cao nhất kể từ đầu giải, đặc biệt là chiến thắng ấn tượng trước tượng đài Roger Federer ở bán kết và có cơ hội rất lớn sau khi giành được break ở set 5 trong trận đấu này.

Novak Djokovic lập hat-trick vô địch Australia Open ảnh 1

Djokovic và Nadal chụp ảnh chung với huyền thoại Rod Laver trên sân mang tên ông (Nguồn: AFP)

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục