Nồng ấm Ngày hội mùa xuân biển đảo tại TP.HCM

Ngày hội mùa xuân biển đảo là dịp để kết nối đất liền với đảo xa, chuyển tình cảm của người dân cả nước đến các chiến sĩ hải quân.
Hơn 300 văn nghệ sĩ, chiến sĩ hải quân và hàng ngàn người dân đã tham gia "Ngày hội mùa Xuân biển đảo" do Báo Tuổi trẻ phối hợp với Nhà Văn hoá Thanh niên tổ chức ngày 3/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày hội diễn ra sôi nổi hào hứng với rất nhiều hoạt động thiết thực như thiết kế viết lời chúc lên thiệp Xuân, gói quà Tết tặng chiến sĩ, thi đố vui tìm hiểu Luật biển quốc tế…

Điểm nhấn của Ngày hội được thể hiện sinh động qua triển lãm “Tuổi trẻ và biển đảo”, trưng bày các hình ảnh về biển đảo, bản đồ, cột mốc chủ quyền Việt Nam cũng như những hiện vật “sống” đặc trưng của Trường Sa như cây bàng vuông, các phiến đá chủ quyền…

Trong khuôn khổ Ngày hội, Nhà Văn hóa Thanh niên và Báo Tuổi Trẻ tổ chức ra mắt DVD “Biển đảo quê hương”, được thực hiện trong 2 tháng (từ tháng 9-11/2012) với sự góp mặt của 260 văn nghệ sĩ. Trong DVD, các nghệ sĩ lần lượt hát chung liên khúc 8 ca khúc về biển đảo Việt Nam gồm "Chút thư tình lính biển", "Ra khơi", "Hành trình vì biển đảo quê hương", "Lung linh mắt biển", "Hoàng Sa-Trường Sa", "Biển hát chiều nay", "Tình em biển cả" và "Tổ quốc gọi tên mình".

Ngày hội cũng đã thu hút nhiều doanh nghiệp, nhóm sinh viên các trường đại học và hàng trăm bạn trẻ gửi tặng quà cho chương trình với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng (bao gồm 500 triệu đồng tiền mặt và quà tặng trị giá hơn 300 triệu đồng).

"Ngày hội mùa Xuân biển đảo" là dịp để kết nối đất liền với đảo xa, chuyển tải những tình cảm của văn nghệ sĩ và người dân cả nước, sẻ chia hương Xuân, gửi hơi ấm từ đất liền đến các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời Trường Sa, nhà giàn DK1 và các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển vùng trời của Tổ quốc./.

Tin cùng chuyên mục