Nông dân Bình Phước Xuân trúng lớn với xoài ba màu dịp Tết

Dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, nông dân trồng xoài Bình Phước Xuân, An Giang, đã trúng lớn khi xoài có giá từ 22.000-25.000 đồng/kg, cao hơn 4.000-6.000 đồng/kg so với những tháng trước.

Sau khi tìm kiếm mô hình hiệu quả, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã đi tiên phong trong phong trào chuyển đổi 100% diện tích trồng lúa toàn xã sang mô hình mới trồng xoài ba màu, cho hiệu quả kinh tế rất cao.

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, nông dân trồng xoài đã trúng mùa trúng với giá bán từ 22.000-25.000 đồng/kg, cao hơn 4.000-6.000 đồng/kg so với những tháng bình thường.

Cây xoài ba màu là loại cây dễ trồng, ngắn ngày, chỉ sau 18 tháng trồng là cho trái, thu hoạch 2-3 đợt/năm, cây càng lâu năm năng suất càng cao. Nông dân chỉ đầu tư năm đầu tiên và thu hoạch trọn vẹn trong những năm sau.

Hiện xoài đang có thị trường tiêu thụ rất tốt sang Trung Quốc và các tỉnh, thành trong nước.

Theo nông dân Nguyễn Hữu Tặng ở ấp Bình Trung, xã Bình Phước Xuân với 0,35ha đất trồng lúa kém hiệu quả, từ năm 2012 theo bà con xung quanh anh chuyển trồng 800 gốc xoài giống Đài Loan (xoài ba màu), thu hoạch bình quân khoảng 4 tấn/đợt, hiện nay xoài bán Tết có giá 22.000 đồng/kg, khả năng thu lãi vụ Tết này trên 50 triệu đồng, cao gấp 5 lần trồng lúa.

Ông Thái Văn Nhẫn cùng ấp Bình Trung trồng 1,3ha xoài ba màu xen cây cốc, khả năng vụ bán Tết thu hoạch trên 10 tấn xoài, giá bán hiện nay 24.000 đồng/kg, ông cầm chắc lợi nhuận gần 200 triệu đồng.

Ông Huỳnh Văn Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Phước Xuân cho biết mô hình trồng xoài của xã được chuyển đổi từ năm 2006, nhưng chỉ được vài hécta.

Do sản xuất lúa ngày càng khó khan do ảnh hưởng thời tiết, nhiều sâu bệnh, chi phí sản xuất cao, thường xuyên khó khăn về đầu ra. Vì vậy thực hiện chủ trương của huyện Chợ Mới chuyển đổi giống cây trồng hiệu quả kinh tế cao, đến nay nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi 100% diện tích trồng lúa, tương đương 1.200ha sang trồng xoài chuyên canh và rẫy-xoài.

Hiện cây xoài Bình Phước Xuân có thị trường tốt, giá bán ổn định, thương lái đến tận nơi thu mua, nên không chỉ giúp xóa nghèo mà còn làm giàu cho người trồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục