Nông dân Đồng Tháp thu lãi hơn 300 triệu đồng với mỗi ha mít Thái

Hiện nay giá mít Thái tại Đồng Tháp tăng rất cao, bán tại vườn hơn 60.000 đồng/kg loại một, và 50.000 đồng/kg loại hai, người trồng mít lãi từ 40.000-50.000 đồng/kg, mỗi ha lãi hơn 300 triệu đồng.
Vườn mít Thái của gia đình Anh Nguyễn Thanh Xuân ở xã Tân Mỹ (Thanh Bình, Đồng Tháp). (Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN)
Vườn mít Thái của gia đình Anh Nguyễn Thanh Xuân ở xã Tân Mỹ (Thanh Bình, Đồng Tháp). (Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN)

Hiện nay, nhiều hộ nông dân ở tỉnh Đồng Tháp mạnh dạn chuyển đổi cây trồng từ lúa và các loại cây khác kém hiệu quả sang trồng hàng ngàn hécta mít Thái, tập trung trồng nhiều nhất là huyện Châu Thành, Tháp Mười, Cao Lãnh và Thanh Bình.

Hiện nay, giá mít tăng rất cao, bán tại vườn hơn 60.000 đồng/kg loại một, và 50.000 đồng/kg loại hai. Giá cao hơn tháng Năm và tháng Bảy từ 30.000-50.000 đồng/kg, người trồng mít Thái lãi từ 40.000-50.000 đồng/kg. Mỗi ha lãi hơn 300 triệu đồng.

Do thời gian trước do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và thu hoạch vào mùa thuận cho nên mít Thái tiêu thụ chậm, giá xuống thấp dưới 10.000 đồng/kg. Nhưng hiện nay, giá mít Thái tăng cao là do mùa nghịch, trái đủ chuẩn để thu hoạch gần hết mùa, cho nên nhiều nhà máy chế biến hết nguyên liệu để sản xuất nên mít Thái bắt đầu tăng giá cao.

Anh Nguyễn Văn Út ở xã Làng Biển, huyện Cao Lãnh tiếc rẻ cho biết, mít Thái đang khan hiếm là do vừa qua nhà vườn thu hoạch rộ, sau khi thu hoạch nhiều hộ cắt bỏ trái nhỏ để nuôi cây hoặc cho trái thích hợp vào mùa vụ sau, nhưng không ngờ giá mít lại tăng giá cao nên anh bỏ lỡ cơ hội, mất đi hàng trăm triệu đồng.

Anh Út trồng mít Thái với diện tích hơn 1ha, hiện giờ đang cho quả, dự định gần Tết mới cho thu hoạch.

[Mít Thái “sốt” giá, nông dân Tiền Giang có nguồn thu nhập cao]

Còn ông Nguyễn Văn Tám ở xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình có 5.000m2 trồng mít Thái rất phấn khởi với giá mít lên cao.

Ngày 9/9 vừa qua, thương lái đến tận vườn mua với giá 60.000 đồng/kg nhưng ông chỉ có vài trăm kg để bán. Thương lái còn đặt cọc trước với giá 60.000 đồng/kg. Ông hiện đang có vài trăm kg mít thu hoạch trong 6-9 ngày tới.

Trồng mít Thái, bình quân mỗi ha trồng được hơn 1.000 gốc mít, hơn 1 năm cho thu hoạch, năng suất bình quân từ 40-50 tấn/ha/năm. Hiện nay, đa số bà con trồng mít Thái siêu sớm.

Sở dĩ nhiều hộ dân chọn giống cây này bởi thị trường ưa chuộng, đầu ra thuận lợi và giá trị kinh tế cao.

Hơn nữa, cây mít Thái thích nghi với thổ nhưỡng đất đai ở Đồng Tháp, dễ trồng, năng suất và sản lượng cao, mít giòn, ngọt, thơm ngon, cho nhiều múi, ít xơ. Bình quân mỗi cây mít Thái cho ra từ 2-3 quả mỗi mùa vụ, mỗi quả nặng từ 4-9kg.

Mít Thái ở Đồng Tháp không chỉ bán mít tươi mà còn có cơ sở sấy đóng gói tiêu thụ trong nước và nước ngoài.

Huyện Tháp Mười đang thí điểm mô hình trồng mít Thái trở thành “Người nông dân chuyên nghiệp,” dự kiến triển khai thí điểm cây mít ở xã Phú Điền và Đốc Binh Kiều ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục