Nông dân Đồng Tháp tiếp sức người dân Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch

Qua phát động, hơn 50 tấn nông sản địa phương, trị giá trên 500 triệu đồng, đã được ủng hộ, đóng góp. Ngay trong chiều 31/8, toàn bộ số nông sản này được chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh.
Nông dân Đồng Tháp tiếp sức người dân Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch ảnh 1Gần 50 tấn nông sản chuyển đến hỗ trợ người dân Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Chương Đài /TTXVN)

Ngày 31/8, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp chuyển trên 50 tấn nông sản hỗ trợ nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua đại dịch COVID-19.

Bà Phan Thị Kim Nhung, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp, cho biết hướng về “điểm nóng” Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nông dân tỉnh phát động trong toàn hệ thống Hội vận động cán bộ, hội viên nông dân ủng hộ nông sản các loại (rau, củ, quả,…) để tiếp tục những chuyến hàng nghĩa tình, giúp người dân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 vượt qua khó khăn.

[Trưa 31/8: Hà Nội thêm 27 ca mắc COVID-19, có 1 ca cộng đồng]

Qua phát động, hơn 50 tấn nông sản địa phương, trị giá trên 500 triệu đồng đã được ủng hộ, đóng góp. Ngay trong chiều 31/8, toàn bộ số nông sản này được chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh để cấp phát cho người người dân. Qua đó, tiếp sức cho bà con an tâm chấp hành nghiêm biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, bà Phan Thị Kim Nhung chia sẻ.

Trước đó, ngày 26/8, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp cũng phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành vận động nông dân thu hoạch khoảng 30 tấn khoai lang và các loại nông sản chanh, ổi, bầu, bí... (tổng giá trị hơn 200 triệu đồng) để trao tặng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Nông dân thành phố hỗ trợ cho người dân trên địa bàn thành phố đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục