“Khóc” vì đào “cười”

Nông dân “khóc, cười” với thị trường hoa ngày Tết

Thời tiết những ngày cận Tết nắng ấm, hoa nở rộ trên khắp các đường phố Hà Nội khiến những nhà cung cấp hoa kẻ mừng, người lo.
Còn chưa đầy một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, hoa Tết đang tưng bừng, nở rộ trên khắp các đường phố Hà Nội. Thời tiết những ngày cuối năm nắng ấm khiến những nhà cung cấp hoa kẻ mừng, người lo.

Người “khóc” vì đào “cười”

Trái với những dự tính về một vụ bội thu, người trồng đào đang lao đao đối mặt với nắng ấm. Nhiều người chắc mẩm năm nay đào sẽ thắng lớn, nhưng chỉ trong mấy ngày nắng thôi mà thắng bỗng chuyển thành bại.

Trên cánh đồng đào Nhật Tân, hoa đào đua nhau khoe sắc sớm dưới nắng xuân. Nhiều người dân ở đây cho hay, họ đã tìm đủ mọi cách để hãm, nhưng vẫn không ngăn được đào nở bung. Không chỉ có làng đào Nhật Tân mà các làng đào Thường Tín (Hà Nội), Vân Nội (Hà Đông), Gia Lộc (Hải Dương)… cũng đang "sống dở, chết dở”. Đến các chợ hoa Quảng Bá, Lạc Long Quân những ngày này, bạt ngàn sắc màu đỏ thắm của những cành đào được người dân cắt vội mang đi bán để thu hồi vốn.

Với 500 gốc đào trên cánh đồng Nhật Tân, dự tính thu trên 100 triệu nếu bán vào những ngày cận Tết, nhưng đến hôm nay gia đình ông Nguyễn Văn Bốn chỉ mong “bán vớt vát thôi." Đúng là chẳng khác nào đánh bạc, sẽ có không ít gia đình mất Tết vì mấy năm nay trồng đào gặp nhiều rủi ro, ông Bốn ngậm ngùi.

Cũng theo tính toán của nhiều tư thương trên phố Lạc Long Quân, với những gốc đào thế đẹp, hoa nở đúng dịp, vừa có nhiều nụ, vừa có lộc giá sẽ cao, dao động từ 10 đến 15 triệu đồng/cây, đào gốc bình thường từ 700.000 đến 2 triệu đồng/cây, đào cành dao động từ 70.000 đến 200.000 đồng/cành. Hiện tại, một cành đào tương đối đẹp có giá khoảng 500.000 đến 2 triệu đồng.

So với các chủ vườn đào, người trồng quất có phần yên tâm hơn. Tại vườn quất Quảng An, từng hàng quất đã ra trái chín vàng rực rỡ. Theo một nông dân ở phường Tứ Liên (Hà Nội), giá quất năm nay tăng lên khoảng 20% do chi phí đầu vào cho cây tăng gấp 2-3 lần năm trước. Với những cây quất dáng thông nhỏ, bình thường, giá dao động từ 200.000 đến 700.000 đồng/cây, giá một cây quất thế đủ hoa, nụ, quả xanh, quả chín cao trên 2m giá khoảng 3 đến 5 triệu đồng/cây.

Phục vụ người dân sắm Tết, tại thị trường Hà Nội còn xuất hiện đào phai được chở từ Sa Pa, Lai Châu về bày bán la liệt trên các tuyến phố nội, ngoại thành Hà Nội. Trong đó xuất hiện loại đào đá hấp dẫn thị trường là đào đá Nghệ An. Đào đá mọc tự nhiên ở các vùng núi đá tại các huyện miền núi. Ưu điểm là cành cao, to, nhiều hoa, hoa nở đều, có những cành có độ tuổi hàng chục năm, rêu bám thành từng lớp trên cành, trông rất “cổ kính”, đẹp hơn hẳn các loại đào khác hiện có trên thị trường.

Loại đào này phải tìm kiếm trong rừng sâu, rất khó khăn nên thuộc loại quý hiếm. Hiện giá bán dao động từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/cành, cá biệt có cành giá lên đến 5 triệu đồng, cao hơn so với đào Nhật Tân hay đào bình thường khác.

Hoa ngoại, cây cảnh hút khách

Trong khi hoa đào truyền thống của miền Bắc ngày Tết phải “bán chạy” thì thị trường hoa ngoại với đủ chủng loại và giá cả cũng khá đắt lại trở nên hút khách. Bên cạnh những loại hoa quen thuộc như cúc, layơn, violet, ly… năm nay vẫn không thể thiếu các loại hoa như địa lan, thủy tiên. Địa lan là loài hoa được nhiều người ưa thích vì chơi bền nên giá cả cũng đắt hơn so với nhiều loại hoa khác.

Chị Oanh, nhân viên bán hoa trên phố Kim Mã cho biết, giá một chậu địa lan ưng ý giao động khoảng 200.000 đến vài triệu. Tuy nhiên, cùng là địa lan nếu được bán trong siêu thị thì giá cao gần gấp đôi ngoài chợ. Cầm trên tay một chậu hoa địa lan giá 2 triệu đồng, anh Long ở Hoàng Cầu hồ hởi nói: Giá tuy đắt một chút nhưng loại hoa này vừa đẹp, vừa bền lại sang trọng, cả năm mới có một ngày Tết nên “chơi sang” một chút cũng không sao.

Ngoài ra, năm nay còn có nhiều loại hoa nhập khẩu từ Đài Loan như nụ tầm xuân từ 1.000 đồng đến 3.000 đồng/cành; hoa phát lộc tiền màu đỏ, giá khoảng 200.000 đồng/chậu… Hoa mai đỏ của Trung Quốc tuy giá khá cao, khoảng từ 300.000 đến hơn 1 triệu đồng/gốc, nhưng vẫn đông người mua bởi hoa đẹp, lại tươi lâu và có nhiều dáng, thế đẹp./.

Đỗ Huyền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục