Nông dân Nhật Bản sử dụng 'robot quái vật' để bảo vệ mùa màng

Theo RT, các nhà phát minh Nhật Bản đã giới thiệu con robot “Siêu quái vật sói” để giúp nông dân nước này xua đuổi lợn rừng phá hoại mùa màng.

Theo RT, các nhà phát minh Nhật Bản đã giới thiệu con robot “Siêu quái vật sói” để giúp nông dân nước này xua đuổi lợn rừng phá hoại mùa màng.

Con robot này dài 65cm và cao 50cm. Nó được thử nghiệm lần đầu ở thành phố Kisarazu hồi tháng 7/2017. Những con robot này sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt trong tháng 4 tới.

Ngoài khuôn mặt vô cùng đáng sợ, robot "Siêu quái vật sói" có thể phát ra nhiều tiếng kêu khác nhau.

Bộ cảm biến gắn bên trong giúp robot có thể phát hiện lợn rừng trong phạm vi bán kính trên 1 km. Robot này sử dụng pin và tự sạc bằng năng lượng mặt trời.

Hạn chế của loại robot này là nó chỉ đứng yên, không thể di chuyển và giá thành khá cao (gần 5.000USD)./.

(Vietnam+)