Nông dân trồng chè Lâm Đồng bị ép giá

Giá chè búp tươi tại xã Lộc Tân, Lâm Đồng, hiện thấp hơn 1.200 đồng/kg so với các điểm khác chỉ cách đó 5km, chủ yếu do đường khó đi.
Ông K’Chẻh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng cho biết, giá chè búp tươi bán tại địa bàn xã hiện thấp hơn từ 1.000 - 1.200 đồng/kg so với các địa điểm thu mua khác chỉ cách đó 5 km. Nguyên nhân chính của tình trạng này là do tư thương ép giá vì đường vào xã quá khó đi.

Cùng thời điểm, giá chè búp tươi (giống chè hạt phổ biến ở vùng Lộc Tân) được người dân chở ra xã Lộc Tiến (thị xã Bảo Lộc) gần quốc lộ 20 có giá 3.000 đồng/kg nhưng giá bán tại xã Lộc Tân chỉ có 1.800 - 2.000 đồng/kg.

Thực trạng này đang khiến hơn 4.600 người dân sống chủ yếu bằng nghề trồng chè ở xã Lộc Tân gặp khó khăn. Theo ông K’Chẻ, tình trạng người dân bị ép giá sẽ còn kéo dài vì đường vào xã chưa được cải thiện, đặc biệt là vào những ngày mưa.

Từ năm 2006, tỉnh Lâm Đồng đã cho triển khai dự án xây dựng đường nông thôn liên xã Lộc Thắng-Lộc Quảng-Lộc Tân với kinh phí phê duyệt là 26 tỷ đồng nhưng hơn 3 năm qua, dự án này vẫn bê trễ.

Do tiến độ giải ngân kinh phí nhỏ giọt, nhiều nhà thầu thi công đã bỏ dự án khi đang thi công dở dang càng khiến tình trạng giao thông ở vùng nông thôn này trở nên tồi tệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục