Nóng đỉnh điểm, đường Hà Nội vắng hoe như ngày mùng 1 Tết

Hà Nội đã bước sang ngày thứ 3 nắng nóng đỉnh điểm, nhiều người dân Thủ đô đã lựa chọn ở nhà thay vì đi ra ngoài khiến đường phố vắng hoe như ngày mùng 1 Tết.
Nóng đỉnh điểm, đường Hà Nội vắng hoe như ngày mùng 1 Tết ảnh 1Vốn rất nhộn nhịp vào những ngày cuối tuần nhưng trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) trở nên vắng hoe như ngày mùng 1 Tết. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nóng đỉnh điểm, đường Hà Nội vắng hoe như ngày mùng 1 Tết ảnh 29-10 giờ sáng nay (4/6) tuy là cuối tuần nhưng xung quanh phố đi bộ Hồ Gươm, trái ngược với vẻ đông đúc, ồn ào như mọi khi, trên các tuyến phố thưa thớt người qua lại. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nóng đỉnh điểm, đường Hà Nội vắng hoe như ngày mùng 1 Tết ảnh 3Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (4/6), Thủ đô Hà Nội và cả miền Bắc đến Phú Yên bước sang ngày thứ ba nắng nóng đặc biệt gay gắt. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nóng đỉnh điểm, đường Hà Nội vắng hoe như ngày mùng 1 Tết ảnh 4Trước đó ngày 3/6, Hà Nội bước vào đợt nóng đỉnh điểm, với nền nhiệt ở ngưỡng 41,5 độ C, được đánh giá là cao nhất trong 40 năm qua. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nóng đỉnh điểm, đường Hà Nội vắng hoe như ngày mùng 1 Tết ảnh 5Đi ngoài đường, cảm giác như bị 'thiêu đốt trên chảo lửa' khi hơi nóng từ mặt đường nhựa phả lên. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nóng đỉnh điểm, đường Hà Nội vắng hoe như ngày mùng 1 Tết ảnh 6Quá vắng vẻ, nhiều người dân thậm chí còn mang ghế ra giữa đường ngồi vì chẳng có ai qua lại. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nóng đỉnh điểm, đường Hà Nội vắng hoe như ngày mùng 1 Tết ảnh 7Do nhiệt độ ngoài trời quá nóng nên hầu hết mọi người đều hạn chế ra đường và chọn cho mình những nơi bóng mát hay trong nhà để tránh nắng nóng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nóng đỉnh điểm, đường Hà Nội vắng hoe như ngày mùng 1 Tết ảnh 8Nhiều hàng quán vắng khách, phủ bạt kín bưng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nóng đỉnh điểm, đường Hà Nội vắng hoe như ngày mùng 1 Tết ảnh 9Những người lao động phải ở ngoài trời thì luôn tìm nước để giải cơn khát mùa hè. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nóng đỉnh điểm, đường Hà Nội vắng hoe như ngày mùng 1 Tết ảnh 10Thậm chí khi dừng đèn đỏ, nhiều người dân đã lựa chọn bóng râm để dừng đỗ xe. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nóng đỉnh điểm, đường Hà Nội vắng hoe như ngày mùng 1 Tết ảnh 11Những ai phải ra ngoài trong điều kiện thời tiết này đều ăn mặt kín người. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nóng đỉnh điểm, đường Hà Nội vắng hoe như ngày mùng 1 Tết ảnh 12Người dân Thủ đô cảm thấy khó chịu khi phải ra đường, đa phần mọi người đều lựa chọn ở trong nhà trốn nóng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nóng đỉnh điểm, đường Hà Nội vắng hoe như ngày mùng 1 Tết ảnh 13Ngã tư Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh thời điểm 9 giờ sáng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nóng đỉnh điểm, đường Hà Nội vắng hoe như ngày mùng 1 Tết ảnh 14Đi taxi là lựa chọn cần thiết trong thời điểm này. Theo dự báo, diễn biến thời tiết năm nay sẽ rất phức tạp do tác động của El Nino, các kiểu thời tiết cực đoan có xu hướng xuất hiện nhiều. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nóng đỉnh điểm, đường Hà Nội vắng hoe như ngày mùng 1 Tết ảnh 15Một kiểu chống lại ánh nắng gay gắt chiếu vào chỗ làm việc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dự báo hôm nay, vùng áp thấp nóng phía Tây tác động đến miền Bắc và Trung Bộ đạt ngưỡng mạnh nhất, đẩy nhiệt độ các tỉnh, thành tăng lên mức đỉnh điểm trong đợt nắng nóng này.

Thủ đô Hà Nội cũng đạt ngưỡng 41 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài suốt từ 10-18 giờ.

Sau đó, từ ngày 6/6 tới, nắng nóng sẽ dịu dần, mưa mát sẽ giúp nền nhiệt miền Bắc hạ nhanh xuống mức 35 độ C./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục