Dứa là mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh Đồng Tháp, có giá trị tiêu dùng và xuất khẩu cao, thời gian qua đã giúp nông dân vùng đất mới tạo dựng cơ nghiệp vững chắc.
Hải Dương hiện có khoảng gần 1.000ha sản xuất hữu cơ kết hợp khai thác rươi, cáy, không chỉ mang lại giá trị kinh tế hàng trăm tỷ đồng mỗi năm mà còn định vị thương hiệu sản phẩm hữu cơ an toàn.
Thành phố sẽ vận dụng các chính sách để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2023-2025.
Ngày hội là cơ hội để ngành hàng khoai môn của huyện Lấp Vò phát triển theo hướng bền vững, liên kết chặt chẽ từ khâu sản xuất đến thị trường tiêu thụ, nâng giá trị nông sản của huyện trên thị trường.
Trong khi rau quả là sản phẩm được dự báo sẽ xuất khẩu tăng mạnh, càphê xuất khẩu sẽ có giá cao thì thủy sản phục hồi chậm và ngành gỗ vẫn còn nhiều khó khăn trong những tháng cuối năm.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo trong 4 tháng đầu năm 2023 đạt mức tăng cao nhất trong nhóm nông sản chủ lực.
Sẽ có ít nhất 5 vùng sản xuất nông sản chủ lực được phê duyệt quy hoạch vùng sản xuất, nguyên liệu như vùng sản xuất xoài xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh; vùng nuôi cá sặc rằn xã Láng Biển, huyện Tháp Mười.
Sản lượng bia của Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng từ 2-3%/năm, dẫn đến nhu cầu nhập khẩu lúa mạch tăng lên khoảng 330.000 tấn vào năm 2030, cao gần gấp đôi so với số nhập khẩu của năm 2019.
Trong ba tháng đầu năm 2018, nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực tăng cả về lượng và giá trị như gạo, chè, hạt điều, rau quả, sắn và các sản phẩm từ sắn...