"Nóng” vì ông Calisto

Trận Muang Thong và T&T “nóng” vì ông Calisto

Trận đấu ở AFC Cup được quan tâm nhiều hơn bởi sự kiện ông Calisto có thể gia nhập Muang Thong của Thái Lan sau khi rời ĐTVN.

Chiều nay, Hà Nội T&T sẽ làm khách của câu lạc bộ Muang Thong United của Thái Lan trong khuôn khổ AFC Cup. Thông thường, những trận đấu như thế này không mấy được dư luận quan tâm, bởi thực sự các đội bóng ở Việt Nam không chú trọng đến đấu trường châu lục (cho dù là AFC Champions League chứ đừng nói đến AFC Cup).

Tuy nhiên, trận đấu chiều nay ở Nonthaburi lại được quan tâm sát sao bởi thông tin ông Calisto sẽ chuyển tới dẫn dắt câu lạc bộ giàu nhất Thái Lan Muang Thong sau khi chia tay với đội tuyển Việt Nam. Trả lời phóng vấn báo Tuổi Trẻ ra sáng nay, ông Calisto đã xác nhận rằng mình sẽ chuyển tới dẫn dắt Muang Thong với lý do “ra đi để làm mới mình”.

Như tin đã đưa thì cách đây vài ngày, Muang Thong đã cách chức huấn luyện viên người Brazil Carlos Carvalho, một động thái mà báo chí Thái Lan cho biết, nhằm để dọn đường để đón ông Calisto. Hiện người nắm cương vị huấn luyện viên tạm quyền Muang Thong là giám đốc kỹ thuật người Bì, Robert Procureur. Dự kiến, tuần tới ông Calisto sẽ sang Thái để bắt tay vào nhiệm vụ mới sau khi thanh lý hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam (VFF).

Điều đáng nói là đầu năm 2010, ông Calisto đã suýt nữa trở thành huấn luyện viên của Hà Nội T&T, đối thủ chiều nay của Muang Thong. Chính ông Calisto cùng con trai mình (Tiago) là những người đạo diễn thương vụ đưa ông bầu của T&T, Đỗ Quang Hiển sang Bồ Đào Nha hợp tác đào tạo, trao đổi cầu thủ, mà đình đám nhất là việc đưa tiền đạo Lê Công Vinh sang khoác áo CLB Leixoes, cũng như đưa “siêu cò” Jorge Mendes (đại diện của Cristiano Ronaldo) tới Việt Nam. Chuyện ông Calisto dẫn dắt T&T chỉ đổ bể sau khi bầu Võ Quốc Thắng của Đồng Tâm Long An, người đưa ông Calisto tới Việt Nam cách đây 10 năm, kiến nghị đưa sự việc lên VFF.

Quay trở lại với trận đấu chiều nay, đến thời điểm hiện tại, đương nhiên ông Calisto vẫn chưa là người của Muang Thong. Nhưng khi hai đội bóng này gặp lại nhau trong trận lượt về vào ngày 3/5 tới đây, có thể, ông Calisto sẽ xuất hiện trên sân Hàng Đẫy với tư cách là HLV Muang Thong để chống lại Hà Nội T&T./.

Theo hợp đồng được ký kết giữa ông Calisto tới VFF tháng 3/2010 (có thời hạn đến tháng 3/2013) thì mỗi tháng, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha sẽ được nhận mức lương 20.000 USD/tháng, chưa kể chi phí sinh hoạt, di chuyển cũng như các khoản tiền thưởng mỗi lần ĐTVN đi làm nhiệm vụ ở các giải quốc tế. Theo một số nguồn tin, khi sang Muang Thong, ông Calisto sẽ được nhận mức lương lên tới 40.000 USD/tháng!
PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục