Norman Foster giành giải kiến trúc danh giá

Kiến trúc sư người Anh Norman Foster ngày 20/5 đã trở thành chủ nhân của "Prince of Asturias" (Hoàng tử xứ Asturias) - một trong số những giải thưởng nghệ thuật danh giá của Tây Ban Nha.

Kiến trúc sư người Anh Norman Foster ngày 20/5 đã trở thành chủ nhân của "Prince of Asturias" (Hoàng tử xứ Asturias) - một trong số những giải thưởng nghệ thuật danh giá của Tây Ban Nha.
 
Nổi tiếng với các thiết kế từ kính và thép, Norman Foster đã vượt qua 25 ứng cử viên nặng ký khác từ 11 quốc gia trên thế giới, để giành giải thưởng trị giá 50.000 euro (tương đương 68.000 USD). Vị kiến trúc sư 73 tuổi này sẽ chính thức được Thái tử Felipe trao giải thưởng trong một buổi lễ long trọng dự kiến diễn ra tháng 10 tới.
 
Norman Foster là chủ nhân của nhiều dự án nổi tiếng thế giới, trong đó có dự án tu bổ Tòa nhà Quốc hội Đức ở thủ đô Berlin (Đức), Cầu Thiên niên kỷ ở London (Anh), sân bay quốc tế Hongkong (Trung Quốc), cầu Millau ở Pháp và tòa nhà chọc trời Caja Madrid ở thủ đô của Tây Ban Nha.
 
Ban giám khảo giải thưởng đã tôn vinh ông là một trong số những nhà kiến thiết vĩ đại nhất của thế kỷ 20 và 21, với phương pháp cách tân cởi mở, tính hoàn mỹ ở mọi khía cạnh của các dự án cũng như cách ứng dụng công nghệ.
 
Giải thưởng "Prince of Asturias" được trao cho các cá nhân hoặc tổ chức tiêu biểu trong 8 lĩnh vực, gồm các lĩnh vực truyền thông và hoạt động nhân đạo, khoa học và nghiên cứu công nghệ, khoa học xã hội, văn học, hợp tác quốc tế, hiểu biết quốc tế và thể thao. Được đặt theo tên của Thái tử Felipe, giải thưởng được trao thường niên tại thành phố Oviedo - thủ phủ xứ Asturias, miền Bắc Tây Ban Nha.
 
Năm ngoái, giải thưởng này thuộc về dàn nhạc giao hưởng "El Sistema," gồm các nhạc công trẻ của Venezuela. Dàn nhạc được thành lập với mục đích quyên góp tài chính nhằm giúp đỡ trẻ em đường phố.
 
Ngoài ra, trong số những người từng giành được giải thưởng còn có nhiều tên tuổi lớn khác như đạo diễn người Tây Ban Nha từng đoạt giải Oscar Pedro Almodovar, ca sĩ đoạt giải Grammy Bob Dylan, kiến trúc sư người Brazil Oscar Niemeyer và kiến trúc sư Tây Ban Nha Santiago Calatrava./.
 
Thanh Phương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục