Novak Djokovic gặp khó khăn tại Roland Garros

Trong hành trình hướng đến vị trí số 1 thế giới, Djokovic sẽ gặp không ít khó khăn tại Roland Garros - Grand Slam thứ 2 trong năm.
Trong hành trình chinh phục danh hiệu thứ 8 trong năm và hướng đến vị trí số 1 trên bảng xếp ATP, Novak Djokovic sẽ gặp phải không ít khó khăn tại Roland Garros - giải Grand Slam thứ 2 trong năm sẽ chính thức khai mạc vào Chủ Nhật này.

Kể từ đầu năm đến nay, tay vợt người Serbia đang thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng - bất bại trước mọi đối thủ trận mọi mặt trận, đặc biệt là hai chiến thắng liên tiếp trên mặt sân đất nện trước "ông vua" Rafael Nadal để giành tới 7 danh hiệu cùng 37 trận bất bại.

Tuy nhiên, theo kết quả bốc thăm tại Roland Garros 2011, Novak Djokovic mặc dù rơi vào nhánh đấu không có nhiều tay vợt hạng giống có thứ hạng cao như Richard Gasquet (hạt giống số 13), Thomaz Bellucci (23) và Juan Martín del Potro (25), nhưng chắc chắn không hề dễ dàng chút nào bởi hầu hết họ đều là những chuyên gia sân đất nện.

Với kết quả bốc thăm này, đối thủ đầu tiên mà Djokovic phải đối đầu sẽ là tài năng trẻ người Hà Lan, Thiemo De Bakker. Vòng 2, Nole rất có thể sẽ phải đối đầu với Victor Hanescu - tay vợt người Romania này hiện xếp hạng 71 thế giới nhưng anh luôn thể hiện tinh thần thi đấu rất cao và là tay vợt chơi khá hay trên mặt sân đất nện.

Nếu vượt qua Victor Hanescu, khó khăn thực sự sẽ bắt đầu đến với Djokovic khi mà đối thủ của anh sẽ là á quân Roland Garros và cũng là nhà vô địch US Open trong năm 2009, Juan Martín del Potro - hạt giống số 25 của giải đã trở lại khá ấn tượng kể từ sau chấn thương.

Khó khăn sẽ chưa dừng lại với nhà đương kim vô địch Australia Open khi mà đối thủ tiềm tàng của anh tại vòng 4 sẽ là Richard Gasquet - tay vợt số 14 thế giới đang có phong độ rất tốt. Tay vợt 24 tuổi người Pháp này đang tỏ ra thích nghi với mặt sân đất nện. Đặc biệt, tại giải Rome Masters vừa qua, Gasquet đã đánh bại Roger Federer và khiến Rafael Nadal phải trải qua không ít khó khăn mới giành quyền vào chung kết.

Không khó khăn như Novak Djokovic, song Rafael Nadal cũng cần phải dè chừng hiểm họa tại Roland Garros lần này khi mà những đối thủ lớn anh có thể sẽ phải đối đầu sẽ là Nikolay Davydenko (hạt giống số 28), Sam Querrey (24) và Fernando Verdasco (16). Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến những cuộc đối đầu đó, Nadal sẽ phải vượt qua tay vợt cao kều người Mỹ, John Isner.

Trong khi đó, tay vợt số 3 thế giới Roger Federer sẽ phải đối đầu với tay vợt người Tây Ban Nha, Feliciano López ở trận đấu đầu tiên và đối thủ được đánh giá cao nhất mà anh sẽ phải vượt qua, đó chính là tay vợt người đồng hương quen thuộc Stanislas Wawrinka (hạt giống số 14).

Còn ở nội dung đơn nữ Roland Garros, tay vợt số 1 thế giới Caroline Wozniacki trên hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp có phần dễ thở rất nhiều khi mà trận đấu mở màn cô chỉ phải gặp tay vợt người Nhật Bản, Kimiko Date Krumm.

Không chỉ vậy, giấc mơ Grand Slam đầu tiên của tay vợt người Đan Mạch này đang trở nên nhàn hạ hơn rất nhiều khi mà chị em nhà Willams là Serena và Venus đã không thể tham dự giải đấu này, cùng với đó là việc Kim Clijsters hiện củng không có được phong độ tốt nhất.

Trong khi, nhà đương kim vô địch Roland Garros, Francesca Schiavone nằm cùng nhánh với hạt giống số 10 Jelena Jankovic. Tuy nhiên, hai tay vợt này nếu thi đấu tốt thì chỉ phải đến vòng 4 mới đụng độ nhau./.

Phương Trang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục