Novak Djokovic gia nhập “Câu lạc bộ 700 trận thắng” của ATP

Với chiến thắng trước Malek Jaziri ở giải Dubai Open, Djokovic trở thành tay vợt thứ 12 trong kỷ nguyên mở rộng (từ 1968) giành được ít nhất 700 trận thắng (đánh đơn) tại các giải đấu của ATP.
Novak Djokovic gia nhập “Câu lạc bộ 700 trận thắng” của ATP ảnh 1Djokovic đã có được 700 chiến thắng tại các giải đấu của ATP. (Nguồn: AFP)

Với chiến thắng trước Malek Jaziri ở giải Dubai Open, Djokovic trở thành tay vợt thứ 12 trong kỷ nguyên mở rộng (từ 1968) giành được ít nhất 700 trận thắng (đánh đơn) tại các giải đấu của ATP.

Djokovic, sinh ngày 22/5/1987, là tay vợt thứ 3 đang còn thi đấu gia nhập “Câu lạc bộ 700 trận thắng,” tiếp bước những đối thủ lớn nổi tiếng của anh là Roger Federer (1.067 trận thắng) và Rafael Nadal (775 trận thắng).

Tuy nhiên, thành tích của Federer và Nadal lại kém xa so với Djokovic từ tháng 11/2014.

Trong khoảng thời gian trên, Djokovic đã thắng tới 100 trận, trong khi thành tích thắng bại của Federer là 76-15 còn của Nadal là 69-24.

Chia sẻ về dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, tay vợt Serbia vui vẻ nói: “Cột mốc nào cũng đặc biệt và nó cho bạn thêm động lực để chơi tốt. Lưu danh trong sử sách là vinh dự lớn, nhờ thế mà tên tuổi bạn luôn được nhắc đến dù cho bạn không cố tập trung vào việc phá các kỷ lục. Tôi coi đây là động lực để thúc đẩy chính mình chơi với phong độ cao nhất."

Dẫn đầu danh sách các tay vợt nam thắng nhiều trận đánh đơn nhất trong lịch sử là huyền thoại người Mỹ Jimmy Connors với 1.254 trận thắng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục