NRA thúc TEPCO xử lý triệt để rò rỉ nước nhiễm xạ

Cơ quan Pháp quy hạt nhân của Nhật yêu cầu TEPCO tăng quản lý nước nhiễm phóng xạ tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1.
Cơ quan Pháp quy hạt nhân (NRA) của Nhật Bản ngày 4/10 đã yêu cầu Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) tăng cường quản lý nước nhiễm phóng xạ tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1.

Chủ tịch Ban Thư ký NRA Katsuhiko Ikeda đã triệu tập Chủ tịch TEPCO Naomi Hirose sau một số vụ rò rỉ gần đây tại nhà máy Fukushima và chỉ trích TEPCO về “những sai lầm không đáng có” dẫn đến sự cố này và đánh giá khả năng quản lý của TEPCO có phần lỏng lẻo.

[Phát hiện thêm rò rỉ nước nhiễm xạ ở Fukushima 1]

Ông Ikeda đề nghị Chủ tịch Hirose phải quản lý một cách thỏa đáng ngay cả khi việc đó đòi hỏi phải bổ sung thêm nhân lực từ các nhà máy điện hạt nhân khác của TEPCO.

Quan chức NRA cũng thúc giục TEPCO báo cáo xem liệu có thể đảm bảo sự an toàn cho Nhà máy điện Kashiwazaki-Kariwa ở tỉnh Niigata mà công ty này đang tìm cách tái khởi động hay không.

Ông Hirose cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực của công ty để xử lý vấn đề nước nhiễm xạ. TEPCO cũng sẽ làm các thủ tục cần thiết để nối lại hai lò phản ứng ở Nhà máy Kashiwazaki-Kariwa./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục