NSA có báo cáo minh bạch đầu tiên về chương trình nghe lén

NSA công bố báo cáo minh bạch đầu tiên về chương trình nghe lén

Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ đã lần đầu tiên công bố báo cáo minh bạch về số lượng những mục tiêu nằm trong "tầm ngắm" của chương trình giám sát này.
NSA công bố báo cáo minh bạch đầu tiên về chương trình nghe lén ảnh 1(Nguồn: bgr.com)

Trước áp lực của dư luận liên quan đến chương trình do thám trên diện rộng của Chính quyền Washington, ngày 27/6, Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã lần đầu tiên công bố báo cáo minh bạch về số lượng những mục tiêu nằm trong "tầm ngắm" của chương trình giám sát này.

Báo cáo của NSA cho thấy trong năm 2013, cơ quan này đã nhận được 1.767 lệnh điều tra của Tòa án giám sát tình báo nước ngoài (FISA) và 131 lệnh cho phép thu thập các số điện thoại gọi đến và đi.

NSA cũng cho biết đã theo dõi hơn 89.000 mục tiêu (bao gồm các cá nhân và tổ chức) trong khuôn khổ các chương trình giám sát điện tử được phép theo điều 702 luật do thám. Điều 702 liên quan tới những người nước ngoài sống ở nước ngoài, không được hưởng sự bảo vệ tư pháp như công dân Mỹ.

Báo cáo cũng nêu rõ trong năm ngoái, NSA đã áp dụng 178 lần điều khoản thu thập thông tin quy mô lớn của luật FISA, theo đó giúp cơ quan này tiến hành tổng cộng 423 cuộc thẩm vấn để có thêm thông tin. Cũng theo tài liệu này, khoảng 19.000 lệnh hành chính cho phép Cục điều tra liên bang (FBI) thu thập thông tin không cần giấy phép đã được ban hành, kèm theo hơn 38.800 yêu cầu cung cấp thông tin.

Với báo cáo minh bạch đầu tiên này, NSA cam kết sẽ công bố các tài liệu chi tiết về hoạt động do thám hàng năm song vẫn đảm bảo các thông tin tình báo và an ninh quốc gia tuyệt mật không bị rò rỉ.

Giám đốc thực thi pháp luật Tập đoàn công nghệ Google Richard Salgado đã hoan nghênh báo cáo của NSA, cho đây là một bước đi đúng đắn nhằm xây dựng lòng tin của người dân vào chính phủ và các dịch vụ Internet. Tuy nhiên, ông Salgado cho rằng NSA cần cung cấp nhiều hơn nữa các thông tin cụ thể về những mục tiêu bị theo dõi.

Hồi tháng trước, tân Giám đốc NSA, Đô đốc Mike Rogers khẳng định sẽ tăng cường tính minh bạch trong các hoạt động của cơ quan này song song với nhiệm vụ bảo vệ quyền riêng tư và đối phó với các cuộc tấn công mạng trên diện rộng nhằm vào nước Mỹ.

Ông cũng tuyên bố chủ trương công khai những hoạt động của cơ quan tình báo nhằm dần cải thiện hình ảnh của giới tình báo nước này sau gần một năm hứng chịu búa rìu dư luận liên quan đến chương trình do thám khổng lồ.

Vụ việc này bùng nổ từ hồi tháng 6/2013 đẩy giới tình báo Mỹ vốn ẩn mình trong bóng tối ra trước búa rìu dư luận khi các tiết lộ cho biết NSA đã thu thập các cuộc điện thoại, thư điện tử và dữ liệu mạng của tất cả các công dân Mỹ, đồng thời nghe lén nhiều nguyên thủ quốc gia, gây tổn hại nghiêm trọng tới hình ảnh của nước Mỹ cả trong và ngoài nước.

Vụ việc đã khiến các cơ quan lập pháp Mỹ phải nhanh chóng cải cách hệ thông tình báo nước này theo hướng không xâm phạm quyền riêng tư của công dân Mỹ trong khi thực hiện trách nhiệm đảm bảo an ninh quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục