NSA do thám máy tính hoạt động ngoại tuyến trên toàn cầu

Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ đã phát triển một công nghệ bí mật có thể do thám các máy tính thông qua tín hiệu sóng vô tuyến.
NSA do thám máy tính hoạt động ngoại tuyến trên toàn cầu ảnh 1Trụ sở của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ. (Nguồn: AFP)

Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã phát triển một công nghệ bí mật có thể do thám các máy tính thông qua tín hiệu sóng vô tuyến, đồng thời thu thập thông tin ngay cả khi những thiết bị này hoạt động ngoại tuyến.

Đây là tiết lộ mới nhất liên quan đến các hoạt động do thám của NSA được đăng tải trên tờ New York Times số ra ngày 15/1.

Báo trên cho hay NSA đã cài đặt phần mềm gián điệp mang mật danh "Quantum" (Lượng tử) vào 100.000 máy tính trên toàn cầu để tạo ra một “xa lộ kỹ thuật số” nhằm mục đích do thám cũng như triển khai các đòn tấn công tin tặc trong trường hợp cần thiết. Báo này dẫn các nguồn tin giấu tên cho hay NSA đã sử dụng chương trình trên từ năm 2008, dựa vào một kênh sóng vô tuyến bí mật được truyền đi từ những bảng mạch và thẻ cắm USB cỡ nhỏ do gián điệp hoặc nhà sản xuất cắm vào các máy tính.

Công nghệ sóng vô tuyến này đã giúp các cơ quan tình báo Mỹ giải quyết một vấn đề then chốt khi có thể xâm nhập vào các máy tính được tăng cường bảo mật của đối phương.

Ngoài ra, báo trên cũng dẫn lời các quan chức và trích nguồn tài liệu cho biết NSA và đối tác Lầu Năm Góc của cơ quan này là Sở chỉ huy tin học Mỹ đã sử dụng những kỹ thuật trên nhằm vào các mạng lưới máy tính của quân đội Nga, Trung Quốc, cảnh sát Mexico, các băng đảng ma túy, các tổ chức thương mại trong Liên minh châu Âu (EU) và thậm chí cả các đối tác chống khủng bố như Saudi Arabia, Ấn Độ và Pakistan.

Mặc dù không đưa ra bình luận trực tiếp về vấn đề này song trong một tuyên bố cùng ngày, NSA nhấn mạnh việc triển khai nhiều loại công nghệ phục vụ cho công tác tình báo nước ngoài là nhằm mục đích quốc phòng. Cơ quan này cũng khẳng định không sử dụng các công nghệ tình báo để đánh cắp tài liệu mật của các công ty nước ngoài và cung cấp thông tin này cho các công ty Mỹ với mục đích tăng cường khả năng cạnh tranh.

Thông tin trên được tiết lộ trong bối cảnh Tổng thống Barack Obama (Ba-rắc Ô-ba-ma) dự kiến sẽ công bố quyết định cải tổ hoạt động tình báo của các cơ quan an ninh liên bang trong ngày 17/1.

Một số nguồn tin thân cận cho biết kế hoạch cải tổ sẽ bao gồm một số hạn chế đối với việc do thám lãnh đạo nước ngoài, thay đổi trong lưu trữ các dữ liệu điện thoại khổng lồ và bổ nhiệm một luật sư bảo vệ quyền tự do dân sự trong các tòa án tình báo bí mật. Trong buổi họp báo cuối năm ngoái, Tổng thống Obama cũng để ngỏ khả năng sẽ xem xét một số thay đổi trong việc thu thập số lượng lớn dữ liệu cuộc thoại của người dân Mỹ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục