“Nữ bang” tái xuất trong Về đất Kinh Châu

Những năm 60, sân khấu cải lương tuồng cổ đã sản sinh ra một thế hệ nữ nghệ sĩ rất đa tài: Bạch Mai, Thanh Loan, Xuân Yến, Ngọc Đáng… có thể diễn được mọi loại vai cả nam - phụ - lão - ấu, đào lẫn kép đều rất hay.

Những năm 60, sân khấu cải lương tuồng cổ đã sản sinh ra một thế hệ nữ nghệ sĩ rất đa tài: Bạch Mai, Thanh Loan, Xuân Yến, Ngọc Đáng… có thể diễn được mọi loại vai cả nam - phụ - lão - ấu, đào lẫn kép đều rất hay.
 
Và không ít vở diễn, trích đoạn hoàn toàn do “nữ bang” đảm nhiệm. Tết năm 2008, “nữ bang” gồm nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đáng,các nghệ sĩ Thanh Loan, Bạch Mai, Xuân Yến, Thanh Thế đã làm sống lại không khí cải lương tuồng cổ thời còn hưng thịnh với trích đoạn Tô Hiến Thành xử án.
 
Và trong chương trình Đêm hội ngộ gây quỹ vì trẻ em mồ côi, khuyết tật đón Xuân 2009 vào tối 8/12, “nữ bang” sẽ lại tái xuất trong trích đoạn Về đất Kinh Châu với: nghệ sĩ Xuân Yến vai Tôn Quyền, Thanh Loan vai Ngô Quốc Thái và Thanh Thế vai Kiều Công.
 
Đêm hội ngộ còn có sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng: NSƯT Minh Vương, Vũ Linh, Út Bạch Lan, Thoại Mỹ, Thanh Ngân, Danh ca Tấn Tài, nghệ sĩ Vũ Luân… đặc biệt còn có sự góp mặt của các “cây cười”: NSƯT Hồng Vân, danh hài Hoài Linh, Hữu Châu…
 
Ngọc Tuyết (TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục