Nữ Bộ trưởng Nông nghiệp Italy tuyên bố từ chức

Bộ trưởng Nông nghiệp Italy, bà Nunzia De Girolamo đã tuyên bố từ chức trước những nghi ngờ bà lạm dụng quyền hạn.

Ngày 26/1, Bộ trưởng Nông nghiệp Italy, bà Nunzia De Girolamo đã tuyên bố từ chức trước những nghi ngờ bà lạm dụng quyền hạn trong việc bổ nhiệm nhân sự trong khối y tế và tham nhũng quỹ hỗ trợ của Liên minh châu Âu (EU) dành cho nông nghiệp.

Trên trang thông tin điện tử cá nhân Twitter của mình, Bộ trưởng Nunzia De Girolamo công bố quyết định từ chức và nêu lý do vì bà "không thể là thành viên của một chính phủ đã xúc phạm danh dự" của bà.

Bà Nunzia De Girolamo đã bị cáo buộc dùng ảnh hưởng của mình để bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế thành phố Beneveto, thuộc vùng Campania, miền Nam Italy, sau khi báo chí tiết lộ nội dung các cuộc đàm thoại của bà vào năm 2012.

Trước đó, ngày 25/1, đã xuất hiện làn sóng chỉ trích đối với bà Nunzia De Girolamo về việc quản lý các quỹ EU sai mục đích.

Báo chí Italy dẫn nguồn từ cơ quan cảnh sát tài chính Italy, cho biết cơ quan này đang tiến hành điều tra về việc phân bổ các quỹ hỗ trợ nông nghiệp của EU.

Nhật báo La Repubblica cho biết, các điều tra viên đặc biệt chú ý đến những điểm bất thường trong việc phân bổ khoảng 8,9 tỷ euro (tương đương 12,18 tỷ đôla Mỹ) để đầu tư vào ngành nông nghiệp trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2013.

Tuy nhiên, phát biểu cùng ngày, bà Nunzia De Girolamo cho rằng mình không phải là đối tượng điều tra của cảnh sát vì chưa nhậm chức trong giai đoạn bị điều tra.

Đây là bộ trưởng thứ hai trong Chính phủ liên minh của Thủ tướng Enrico Letta từ chức./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục