Nữ giáo sư Cuba giành giải kinh tế Juan Noyola

Với nghiên cứu “Tăng trưởng kinh tế ở Cuba: Phân tích từ nhân tố sức sản xuất,” một nữ giáo sư Cuba đã giành giải thưởng Juan F. Noyola.
Với nghiên cứu “Tăng trưởng kinh tế ở Cuba: Phân tích từ nhân tố sức sản xuất,” nữ giáo sư Cuba Yaima Doimeadiós Reyes đã giành Giải thưởng quốc tế Juan F. Noyola.

Ngày 15/4, Ủy ban Liên hợp quốc về Kinh tế khu vực Mỹ Latin và Caribe (ECLAC) và Trường Đại học quốc gia Mexico thông báo trao Giải thưởng quốc tế Juan F. Noyola về nghiên cứu phát triển kinh tế cho nữ giáo sư Cuba Yaima Doimeadiós Reyes thuộc Trường Đại học quốc gia Havana.

Trong nghiên cứu “Tăng trưởng kinh tế ở Cuba: Phân tích từ nhân tố sức sản xuất,” giáo sư Yaima đã thiết lập các biến số quyết định những xu hướng tăng trưởng của nền kinh tế Cuba từ năm 1975 đến năm 2004, trong đó sử dụng mô hình toán kinh tế để hòa nhập các biến số phi truyền thống vào các nghiên cứu về tăng trưởng.

Giải thưởng quốc tế Juan F. Noyola về nghiên cứu phát triển kinh tế được đặt theo tên của nhà kinh tế Juan F. Noyola của Mexico, người đã phát triển lý thuyết cấu trúc về lạm phát.

Giải thưởng được thiết lập tháng 4/2010, dành cho các công trình chuyên khảo của các nhà nghiên cứu ở chín nước gồm Anh, Thụy Sĩ, Mexico, Cuba, Brazil, Bolivia, Ecuador, Guatemala và El Salvador. Giải thưởng cao nhất trị giá 100.000 pêxô Mexico (8.500 USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục