Nữ giới là nạn nhân chính của tội phạm buôn người ở EU

Trong thời gian từ năm 2010-2012, có hơn 30.000 người ở 28 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) trở thành nạn nhân của các nhóm buôn người, trong đó 80% là phụ nữ và trẻ em gái.
Nữ giới là nạn nhân chính của tội phạm buôn người ở EU ảnh 1Phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân chủ yếu của nạn buôn người. (Nguồn: webpage.pace.edu)

Trong thời gian từ năm 2010-2012, có hơn 30.000 người ở 28 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) trở thành nạn nhân của các nhóm buôn người, trong đó 80% là phụ nữ và trẻ em gái.

Đây là nội dung báo cáo trong chiến lược triệt phá nạn buôn người giai đoạn 2012-2016 của EU, đưa ra ngày 4/12 tại cuộc họp Nghị viện châu Âu (EP).

Theo báo cáo trên, trong số 30.146 nạn nhân trở thành "món hàng" của những đối tượng buôn người, 69% đã bị bóc lột tình dục. Trong số những nạn nhân là nữ giới có tới 95% bị bán làm gái mại dâm, và 71% trong số các nạn nhân là nam giới bị bóc lột lao động.

Các thành viên EP đã bày tỏ quan ngại trước nạn buôn người, một hình thức buôn bán rất sinh lời hiện nay, đặc biệt là bán phụ nữ để đẻ thuê, đồng thời kêu gọi đấu tranh chống lại nạn mại dâm.

Trước đó, hồi tháng 4/2011, EP và Hội đồng châu Âu đã ra chỉ thị ngăn chặn và đấu tranh chống lại nạn buôn bán người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục