Nữ Hoàng Anh lần đầu gửi thông điệp trực tiếp trên Twitter

Nữ Hoàng Anh lần đầu tiên gửi thông điệp trực tiếp trên Twitter

Ngày hôm qua 24/10, trong chuyến thăm bảo tàng khoa học London, Nữ Hoàng Anh Elizabeth II đã lần đầu tiên gửi thông điệp tweet trực tiếp trên mạng xã hội Twitter.
Nữ Hoàng Anh lần đầu tiên gửi thông điệp trực tiếp trên Twitter ảnh 1Hình ảnh Nữ Hoàng Anh đánh và chia sẻ tweet. (Nguồn: Science Museum/Theverge)

Theo trang tin công nghệ The Verge, ngày hôm qua 24/10, trong chuyến thăm bảo tàng khoa học London, Nữ Hoàng Anh Elizabeth II đã lần đầu tiên gửi thông điệp tweet trực tiếp trên mạng xã hội Twitter.

Sự kiện này diễn ra trước sự chứng kiến của 600 quan khách và hàng triệu người dùng Twitter.

Mặc dù Hoàng gia Anh đã tham gia mạng xã hội Twitter trong một thời gian khá dài nhưng cho đến sự kiện ngày hôm qua, Nữ Hoàng Anh vẫn chưa một lần trực tiếp chia sẻ suy nghĩ của mình trên mạng xã hội này.

Đầu năm nay, Nữ Hoàng đã là chủ đề "sốt" trên mạng Twitter do vô tình xuất hiện trong một bức ảnh tự xướng (selfie) của hai vận động viên tham gia Đại hội thể thao khối Thịnh vượng.

Nữ Hoàng Anh lần đầu tiên gửi thông điệp trực tiếp trên Twitter ảnh 2Thông điệp của Nữ hoàng Anh trên mạng xã hội Twitter.

Tuy nhiên, hiện cộng đồng mạng Twitter vẫn đang bàn tán về chuyện liệu có đúng là Nữ Hoàng Elizabeth II đã trực tiếp gửi thông điệp tweet hay không khi trong các bức ảnh chụp khoảnh khắc được cho là Nữ Hoàng đánh và gửi thông điệp trên một chiếc iPad nhưng thông điệp hiển thị trên mạng lại báo chúng được gửi lên qua một chiếc iPhone.

Lý giải điều này, những người kính trọng Nữ Hoàng chỉ có thể giải thích có thể hình ảnh Nữ Hoàng đánh thông điệp trên iPad chỉ mang tính biểu tượng còn thực tế thông điệp được chuyển qua iPhone của một phụ tá để đảm bảo không có bất kỳ vấn đề kết nối hoặc rủi ro nào.

Phóng viên của trang tin The Verge đã liên hệ với phát ngôn viên của Hoàng gia Anh để tìm hiểu vấn đề trên và nhận được câu trả lời từ chối thảo luận cách thức thông điệp tweet của Nữ Hoàng được gửi đi đồng thời khẳng định chúng đã được gửi bởi Nữ Hoàng và vấn đề xuất hiện một chiếc iPhone như là nguồn phát thông điệp chỉ đơn giản là một "quá trình kỹ thuật"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục