Nữ hoàng Anh lỡ kỷ niệm Khối Thịnh vượng chung

Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã vắng mặt ở một sự kiện quan trọng của Khối Thịnh vượng chung do mới phải nằm viện vì viêm dạ dày.
Nữ hoàng Anh Elizabeth II hôm đầu tuần đã ký vào bản hiệp ước kêu gọi chấm dứt tệ phân biệt đối xử trên khắp 54 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc Khối thịnh vượng chung (Commonwealth of Nations), sau khi vắng mặt trong một sự kiện quan trọng của khối, bởi bà cần thời gian hồi phục từ khi nhập viên vì chứng viêm dạ dày. “Chúng ta giờ đã có một văn bản duy nhất nắm bắt các giá trị cốt lõi của Khối thịnh vượng chung và tất cả các thành viên,” Nữ hoàng phát biểu trong một buổi tiếp tân ở London vào dịp lễ kỷ niệm thường niên của của khối. “Tôi hy vọng những từ ngữ được lựa chọn cẩn thận của hiệp ước sẽ truyền sinh khí cho các nỗ lực đã bắt đầu khiến cho Khối thịnh vượng chung hòa hợp và năng động trong những năm tới.” Trong khi đó, bên cạnh buổi tiếp tân và ký bản hiệp ước mới của khối, Nữ hoàng dự kiến cũng sẽ thực hiện một số cam kết khác dự định tổ chức cuối tuần này. Hiệp ước mới 16 điểm đã được thông qua vào tháng 12 năm ngoái bởi tất cả các quốc gia trong khối, nhằm mục đích bảo vệ nền dân chủ, pháp luật, an ninh quốc tế và quyền tự do ngôn luận. “Chúng tôi kiên quyết phản đối tất cả mọi hình thức phân biệt đối xử, bất kể giới tính, chủng tộc, màu da, tín ngưỡng, chính trị hay những căn cứ khác,” văn bản cho biết. Nhóm bảo vệ quyền lợi người đồng tính Stonewall nói rằng đây là “lần đầu tiên nữ hoàng thừa nhận sự quan trọng của 6% thần dân đồng tính của bà.” Nhà vận động vì quyền lợi của người đồng tính, Peter Tatchell, người Australia, nói rằng người đứng đầu đã không “cam kết dứt khoát” về bình đẳng đối với tình dục đồng giới. Nữ hoàng 86 tuổi đã lần đầu tiên phải nhập viện sau 10 năm hồi tuần trước. Bà đã xuất viện hôm 5/3 sau khi phải nghỉ lại một đêm tại bệnh viện Hoàng gia ở London. Nữ hoàng Anh, người cai trị đứng đầu Khối thịnh vượng chung gồm 54 thành viên, đã “rất tiếc” khi không thể tham dự chương trình tại Tu viện Westminster. Phu quân của Nữ hoàng, Hoàng tử Philip đã đại diện cho bà tham dự chương trình, với sự tham dự của các đại sứ hay người được ủy quyền cấp cao của Khối thịnh vượng chung, trong đó có cả tỷ phú Richard Branson, đại diện cho quần đảo Virgin.
Nữ hoàng Anh lỡ kỷ niệm Khối Thịnh vượng chung ảnh 1
Khối Thịnh vượng chung gồm 54 thành viên là thuộc địa cũ của đế chế Anh (Nguồn: AFP)
“Giờ này tuần trước bà ấy ở trong bệnh viện nhưng bà ấy có một tinh thần tuyệt vời và đã xuất viện trong một tình trạng sức khỏe tốt,” một người phát ngôn của điện Buckingham cho biết. Kênh truyền hình quốc gia BBC của Anh cho biết bác sỹ đã khuyến cáo nữ hoàng tốt nhất không nên ngồi trong suốt chương trình kéo dài một giờ đồng hồ. Đây là lần đầu tiên Nữ hoàng không tham dự một chương trình dịp kỷ niệm của Khối thịnh vượng chung trong vòng 20 năm, lần trước đó là khi bà bị cúm vào năm 1993. Tuần trước nữ hoàng đã phải hủy một chuyến thăm tới Rome và một vài cuộc hẹn sau khi nhập viện. Nữ hoàng đã kỷ niệm 60 năm tại vị vào năm ngoái và hiếm khi vắng mặt tại các buổi lễ mang tính quốc gia. Về mặt nghi thức, Nữ hoàng Elizabeth là người trị vì 16 vương quốc thuộc Khối vương quốc thịnh vượng chung, trong đó có Anh, Canada, Australia, New Zealand, Jamaica, Papua New Guinea. Bà cũng đứng đầu Khối thịnh vượng chung, gồm 54 quốc gia và vùng lãnh thổ từng là thuộc địa cũ của đế chế Anh. Nữ hoàng có quyền được tham dự cuộc gặp thượng đỉnh chính phủ những người đứng đầu Khối thịnh vượng chung tại thủ đô Colombo của Sri Lanka vào tháng 11. Bà có mặt đại diện tại mọi cuộc gặp thượng đỉnh kể từ năm 1973. Hoàng tử Philip đã từng mô tả nữ hoàng là “nhà tâm lý trị liệu của Khối thịnh vượng chung” bởi những cuộc đối thoại không chính thức với lãnh đạo các chính phủ tại các cuộc gặp thượng đỉnh. Bản thân Công tước Edinburgh cũng đã trải qua những vấn đề sức khỏe trong những năm gần đây.
Nữ hoàng Anh lỡ kỷ niệm Khối Thịnh vượng chung ảnh 2
Nữ hoàng Elizabeth và Hoàng tử Philip đều có vấn đề sức khỏe trong thời gian gần đây (Nguồn: AFP)
Ông phải nghỉ Giáng sinh 2011 trong bệnh viện sau khi được phẫu thuật tắc động mạch vành. Hoàng từ Philip đã nhập viện lần thứ hai vào tháng 6/2012 do nhiễm trùng đường tiết niệu, khiến ông lỡ một phần của lễ kỷ niệm kim cương của nữ hoàng./.
S.N (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục