Nữ hoàng Đan Mạch thăm Thành phố Hồ Chí Minh

Nữ hoàng Margrethe, Hoàng thân Henrik và các thành viên Hoàng gia Đan Mạch đã bắt đầu chuyến thăm 3 ngày Thành phố Hồ Chí Minh.
Tiếp tục chuyến thăm chính thức Việt Nam, Nữ hoàng Margrethe Đệ Nhị, Hoàng thân Henrik và các thành viên Hoàng gia Đan Mạch đã tới Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm ba ngày (5-7/11/2009) tại đây trong một lịch trình gồm nhiều sự kiện kinh tế, văn hóa và xã hội.

Sáng 6/11, Nữ hoàng Margrethe Đệ Nhị đã tham dự lễ trao tặng 500 chiếc mũ bảo hiểm cho các học sinh trường tiểu học Kim Đồng và hai mái ấm “Tre xanh”, “Hoa hồng nhỏ” tại quận Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh).

Hoạt động này biểu hiện sự ủng hộ cho Quỹ Phòng chống Thương vong châu Á và Tập đoàn A.P. Moller – Maersk tại Việt Nam và chuyển tải thông điệp đề cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Đây là một phần của dự án “Mũ bảo hiểm cho trẻ em” do hai đơn vị này thực hiện trong 10 năm qua với hơn 400.000 chiếc mũ bảo hiểm đã được trao tặng cho trẻ em Việt Nam và một số nước khu vực Đông Nam Á.

Nữ hoàng cũng dành thời gian tham quan kho hàng CFS của Tập đoàn A.P Moller – Maersk Việt Nam (một thành viên của A.P Moller Maersk có trụ sở chính tại Copenhagen, Đan Mạch), nghe giới thiệu về những thành quả mà tập đoàn này đạt được kể từ khi bắt đầu vào Việt Nam năm 1991 đến nay, đặc biệt là từ khi trở thành công ty 100% vốn nước ngoài đầu tiên thuộc ngành vận tải biển tại Việt Nam vào năm 2005.

Trong cuộc họp báo cùng ngày, Nữ hoàng cho biết bà đặc biệt hài lòng về chuyến thăm Việt Nam lần này vì những chia sẻ mới mẻ và thiết thực giữa hai bên trên nhiều mối quan tâm chung và gọi đây là một “trải nghiệm tuyệt vời” của mình, chứng kiến một Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ và năng động.

Nữ hoàng cho biết: “Những cuộc gặp gỡ và trò chuyện đã giúp hai nước tìm ra nhiều điểm mới để tăng cường hợp tác một cách bền vững. Quan hệ Việt Nam-Đan Mạch chắc chắn sẽ được thắt chặt hơn nữa”.

Các thành viên Hoàng gia cũng bày tỏ những ấn tượng sâu sắc về văn hóa và con người Việt Nam, đặc biệt là sự tiếp nhận cởi mở của người Việt Nam đối với văn hóa Đan Mạch.

Trả lời phỏng vấn của giới truyền thông Đan Mạch, Hoàng thái tử Frederik cho biết ông hy vọng việc thiết lập đường bay thẳng Việt Nam-Đan Mạch sẽ giúp tăng cường quan hệ hai nước vì “nhiều người Đan Mạch rất thích đến Việt Nam và ngược lại”.

Trong cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân diễn ra cùng ngày tại Dinh Thống Nhất, Nữ hoàng Margrethe Đệ Nhị cho biết chuyến thăm đã mang lại một cái nhìn sâu sắc cho bà về một Việt Nam mới mẻ và năng động.

Nữ hoàng cũng cho biết nhiều doanh nghiệp Đan Mạch đi cùng đoàn bày tỏ sự hài lòng của họ về kết quả khả quan sau các cuộc gặp gỡ với đối tác Việt Nam.

Nữ hoàng cảm ơn chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp Đan Mạch tới đầu tư kinh doanh và thành công tại đây, tin tưởng với tiềm năng to lớn không chỉ về kinh doanh mà còn về văn hóa, xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ luôn là động lực cho sự phát triển toàn diện của Việt Nam, cũng như đóng góp tích cực cho quan hệ hợp tác sâu sắc giữa hai nước.

Chủ tịch Lê Hoàng Quân khẳng định chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho hoạt động của các doanh nghiệp Đan Mạch tại đây cũng như đóng góp xứng đáng vào việc phát triển quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư tốt đẹp giữa hai nước.

Diễn đàn “Việt Nam-Đan Mạch: Cùng hợp tác kinh doanh” được khai mạc sáng 6/11 với sự tham dự của Hoàng thân Henrik và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hứa Ngọc Thuận.

Hơn 600 đại diện của các cơ quan Chính phủ, tổ chức tư nhân, hiệp hội doanh nghiệp của Việt Nam và Đan Mạch đã tới tham dự, thảo luận để thiết lập những mối liên lạc mới và dự án hợp tác cụ thể giữa hai bên.

Trọng tâm của diễn đàn là các hội thảo về công nghệ sạch, thiết bị hàng không, hàng hải, sản xuất-chế biến thịt, ngành thực phẩm và đồ uống, giới thiệu nhiều bí quyết và công nghệ của Đan Mạch trong những lĩnh vực này.

Trong thời gian ở thăm Thành phố Hồ Chí Minh, Nữ hoàng Margrethe Đệ Nhị, Hoàng thân cùng các thành viên Hoàng gia Đan Mạch đã gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Đan Mạch tại đây, thăm một số công ty Đan Mạch, Bảo tàng Lịch sử thành phố và một số địa điểm văn hóa của địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục