“Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương chỉ cán đích ở vị trí thứ 5

Niềm hy vọng huy chương của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 17, Vũ Thị Hương đã về đích ở vị trí thứ 5 lượt chạy chung kết 100m nữ.
“Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương chỉ cán đích ở vị trí thứ 5 ảnh 1Vũ Thị Hương không giấu được nỗi buồn khi chỉ về đích ở vị trí thứ 5. (Ảnh. Hữu Quý/TTXVN)

Tối 28/8, niềm hy vọng huy chương của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 17, “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương đã về đích ở vị trí thứ 5 lượt chạy chung kết 100m nữ.

Thành tích của Vũ Thị Hương là 11 giây 68 trong khi người về nhất và giành huy chương vàng là đương kim vô địch châu Á, vận động viên người Trung Quốc, Wei Yongli (11 giây 48).

Kết quả này là điều đáng tiếc với cá nhân Vũ Thị Hương cũng như điền kinh Việt Nam. Tuy nhiên, trong suốt một năm qua, Vũ Thị Hương gặp nhiều khó khăn khi vừa phải tập luyện vừa điều trị chấn thương, ít có cơ hội tập huấn, thi đấu cọ xát ở những giải đấu quốc tế, gần nhất chỉ là giải điền kinh Singapore mở rộng.

Trước đó vào buổi sáng của ngày thi đấu 28/9, ở môn điền kinh nội dung 1.500m, Việt Nam có 2 vận động viên thi đấu là Nguyễn Văn Lai và Dương Văn Thái. Ở lượt chạy thứ nhất, Nguyễn Văn Lai chạy ở đường số 4 về đích cuối cùng trong số 10 vận động viên thi đấu. Đồng đội của anh là Dương Văn Thái về đích thứ 5 ở lượt chạy thứ hai, giành quyền vào thi đấu chung kết bằng tính giờ.

Ngày 29/9, Dương Văn Thái sẽ thi đấu chung kết cự ly 1.500m. Trong khi đó, Nguyễn Thị Thanh Phúc tham dự 20km đi bộ nhưng bị loại vì phạm quy sau 6km đầu tiên.

Trong ngày thi đấu hôm nay, chỉ có Quách Thị Lan là thi đấu nổi bật và mang về tấm huy chương bạc ở nội dung chạy 400m nữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục