Nữ ngoại trưởng đầu tiên của Peru vừa nhậm chức

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Peru Eda Rivas đã nhậm chức ngoại trưởng nước này, thay cho ông Roncagliolo sau những tranh cãi ngoại giao.
AFP đưa tin, ngày 15/5, trong một buổi lễ được truyền hình từ Văn phòng Chính phủ Peru, cựu Bộ trưởng Tư pháp Eda Rivas đã nhậm chức ngoại trưởng nước này.

Việc này đánh dấu lần đầu tiên một phụ nữ nắm giữ cương vị người đứng đầu ngành ngoại giao Peru.

Bà Rivas đảm nhận vai trò ngoại trưởng thay cho ông Rafael Roncagliolo, người đã từ chức trước đó sau những tranh cãi ngoại giao với Ecuador và Venezuela.

Việc bà Rivas nhậm chức Ngoại trưởng Peru diễn ra trước thềm một trong những sự kiện quan trọng nhất trong chính sách ngoại giao của quốc gia Nam Mỹ này suốt nhiều thập kỷ qua, đó là Tòa án Công lý Quốc tế (ICC) ở La Hay tiến hành xét xử vụ Peru kiện Chile liên quan tới vấn đề ranh giới biển.

Hôm 3/5, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã cảnh báo cựu Ngoại trưởng Roncagliolo "chớ có can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Venezuela" khi ông Roncagliolo thông báo Peru sẽ đăng cai một cuộc họp thượng đỉnh nhằm hối thúc Caracas đối thoại với phe đối lập chính trị nước này.

Liên quan tới Ecuador, có hai phụ nữ tố cáo Đại sứ Ecuador tại Lima, ông Rodrigo Riofrio đã to tiếng với họ tại một siêu thị trong thành phố. Ngay sau đó, Peru đã yêu cầu Ecuador rút ông Riofrio về nước song Tổng thống Ecuador Rafael Correa đã từ chối đề nghị này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục