Nữ qua đời sớm hơn nam vì ung thư bàng quang

Các bác sĩ Đức trên tạp chí chuyên ngành "Bác sĩ và ôtô" của nước này đã kết luận ung thư bàng quang là căn bệnh thường khiến phụ nữ sớm qua đời hơn nam giới.

Các bác sĩ Đức trên tạp chí chuyên ngành "Bác sĩ và ôtô" của nước này đã kết luận ung thư bàng quang là căn bệnh thường khiến phụ nữ sớm qua đời hơn nam giới.

Theo đó, 72% nam giới bị phát hiện ung thư bàng quang vẫn còn sống sau 10 năm, trong khi ở phụ nữ tối đa chỉ là 5 năm.
 
Hàng năm có tới 28.000 người Đức mắc căn bệnh ung thư bàng quang. Một khối u dữ trong bàng quang là căn bệnh phổ biến thứ tư đối với đàn ông và thứ tám đối với phụ nữ ở Đức.
 
Nguyên nhân mắc bệnh gồm có hút thuốc lá (50% người mắc bệnh hút thuốc), tiếp đó là do công việc nặng nhọc như công nhân xây dựng, lái xe tải, cứu hỏa, in ấn và một số ngành công nghiệp khác.
 
Bệnh có một số tín hiệu báo động rõ rệt như đi tiểu ra máu, luôn buồn đi tiểu và đau khi đi tiểu. Do vậy, cần phải tới bác sĩ chuyên khoa sớm để xét nghiệm và có biện pháp điều trị thích hợp.
 
Cũng như các loại bệnh ung thư khác, cơ hội điều trị bệnh ung thư bàng quang phụ thuộc rất nhiều vào việc có phát hiện sớm hay không. Do những dấu hiệu ung thư bàng quang cũng giống với bị viêm bàng quang nên thường không được phát hiện sớm để tới bác sĩ một cách kịp thời.
 
Nhà niệu bệnh học, tiến sĩ Gerson Lüdecke bệnh viện trường đại học Gießen ở Đức đã công bố trên trang Web http://risikocheck-blasenkrebs.info một mẫu các câu hỏi. Trả lời các câu hỏi này không chỉ cho biết những nguy cơ, biện pháp đề phòng, mà còn nhận được những lời khuyên cần thiết cho những hành động tiếp theo khi mắc bệnh./.
 
Nguyễn Xuân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục