“Nữ quái” chuyên buôn bán phụ nữ sa lưới

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp với với Công an thị xã Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) giải cứu thành công cháu Nguyễn Thị Bích N., 15 tuổi, trú tại thành phố Thái Nguyên, và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Hòa, 21 tuổi, trú tại thành phố Thái Nguyên - kẻ bán cháu N. qua bên kia biên giới.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp với với Công an thị xã Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) giải cứu thành công cháu Nguyễn Thị Bích N., 15 tuổi, trú tại thành phố Thái Nguyên, và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Hòa, 21 tuổi, trú tại thành phố Thái Nguyên - kẻ bán cháu N. qua bên kia biên giới.

Sự việc xảy ra vào khoảng cuối tháng 2/2009, N. có quen Nguyễn Thị Hòa. Sau đó, Hòa thường xuyên nhắn tin cho N. để gây dựng tình cảm thân thiết. Ngày 3/3, Hoà nhắn tin rủ N. đi Hà Nội chơi và N. đã nhận lời. Hòa thuê xe taxi đón N. tại một điểm gần nhà và bảo lái xe chạy thẳng sang thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Khoảng 20h cùng ngày, Hoà và N. đến thị xã Móng Cái, rồi dẫn N. vượt biên sang đất Trung Quốc.

Hòa đưa N. đến nhà hai vợ chồng người Trung Quốc làm nghề kinh doanh nhà nghỉ tại phường Lìm Coóng, thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông (đây là một nhà nghỉ chuyên kinh doanh mại dâm) và giao em cho một người bạn cũ, hẹn sau một tháng sẽ sang lấy tiền và thống nhất giá cả. Trước khi trở về Việt Nam, Hòa được người bạn ứng trước cho 500 nhân dân tệ (khoảng 1.250.000 đồng).

Sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình Nguyễn Thị Bích N., Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an nước bạn giải cứu được cháu N ra khỏi “động quỷ” nơi xứ người và đến ngày 12/3 cháu N được trở về đoàn tụ với gia đình. Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã bắt được đối tượng Nguyễn Thị Hòa khi đang lẩn trốn tại thành phố Thái Nguyên.

Tại cơ quan điều tra, Hòa đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài vụ đưa cháu N. bán sang Trung Quốc, từ tháng 8/2008 đến tháng 3/2009, Hòa còn lừa 3 phụ nữ khác gồm: H.T.Y, 19 tuổi, H.T.N, 18 tuổi và V.N.T.T, 17 tuổi, đều ở thành phố Thái Nguyên đưa sang Trung Quốc bán cho nhà chứa làm gái mại dâm, mỗi người, Hòa bán với giá từ 2,5 triệu đồng đến 3 triệu đồng tiền Việt Nam.

Thủ đoạn của Hòa rất tinh vi, thường lôi kéo, rủ rê các đối tượng trẻ tuổi, mải chơi, đua đòi hoặc những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhẹ dạ, cả tin. Hòa dựng “màn kịch” rủ đi chơi, mua sắm đồ dùng, xách hàng thuê, đi làm nhân viên bán hàng quần áo thuê với mức tiền lương cao, sau đó lừa đưa lên biên giới, qua đường mòn vượt biên sang Trung Quốc bán cho các nhà chứa...

Hiện nay, đã có 2 trong 4 cô gái bị Hòa lừa bán sang Trung Quốc được lực lượng chức năng giải cứu trở về đoàn tụ với gia đình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Hòa về hành vi mua bán phụ nữ, trẻ em, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục