"Nữ quái" dùng cả con 3 tuổi để buôn lậu ma túy

Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Phú Thọ) đã bắt giam 7 đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh.
Thiếu tá Nguyễn Ngọc Vân, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Phú Thọ) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 7 đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh do Nguyễn Thị Thúy Liễu cầm đầu.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận đã mua bán trái phép 32 bánh heroin.

Cơ quan điều tra phát hiện đường dây ma túy liên tỉnh do Nguyễn Thị Thúy Liễu (ở khu 4, xã Yên Nội, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) cầm đầu. “Hàng” được lấy từ Mộc Châu (Sơn La), sau đó Liễu vận chuyển về bán cho các con nghiện và các đối tượng buôn bán ma túy ở huyện Thanh Ba, một số địa bàn lân cận.

Liễu còn “mở rộng thị trường” sang hai tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn và dùng hai con trai là Ngô Đức Hoàng (9 tuổi) và Ngô Đức Tú (3 tuổi) tham gia vào buôn bán ma túy.

Ngày 1/5, Liễu cùng chị gái là Nguyễn Thị Huê và con trai Ngô Ðức Hoàng xuống Hà Nội sau đó lên Mộc Châu mua 6 bánh heroin của một đối tượng ở bản Cô Tang, xã Lóng Luông. Sau đó, Liễu về huyện Thanh Ba (Phú Thọ). Khi tới cầu Phong Châu, thuộc xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông (Phú Thọ), Liễu bị công an bắt giữ với tang vật là 6 bánh heroin.

Mở rộng điều tra, cảnh sát điều tra bắt khẩn cấp Dương Thị Bẩy, ở cùng xã Yên Nội là người tiêu thụ hàng của Liễu. Bẩy đang được hoãn thi hành mức án 24 tháng tù vì liên quan đến ma túy.

Ngoài ra, một số đối tượng liên quan đến đường dây ma túy này đã bị bắt như Nguyễn Minh Sinh (ở Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội), Phạm Văn Thắng (tổ 21, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), Hà Anh Tuấn (ở phố 2, phường Him Lam, thành phố Ðiện Biên Phủ), Phạm Văn Tuyến (trú ở huyện Thanh Ba).

Nguyễn Thị Thúy Liễu đang nợ mức án 54 tháng tù giam về tội mua bán ma túy nhưng được hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ.

Tuy nhiên, Liễu không tỉnh ngộ mà còn lôi kéo mẹ, chị gái, em trai, chồng vào con đường phạm tội và tất cả đã bị vào tù.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

Trương Văn Quân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục