Nữ sinh không được vào thư viện nếu mặc váy ngắn hơn 50cm

Nữ sinh mặc váy ngắn vào thư viện khiến các bạn không thể tập trung

Một sinh viên nam phàn nàn rằng những nữ sinh mặc váy ngắn đã phá tan "bầu không khí học tập" của thư viện, thậm chí cho rằng đây là hành vi "quấy rối tình dục."
Nữ sinh mặc váy ngắn vào thư viện khiến các bạn không thể tập trung ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Sohu)


Nữ sinh của trường Đại học Nông nghiệp Hồ Nam, Trung Quốc, đã có thể tự do quay lại thư viện trong chiếc váy ngắn sau khi một lệnh cấm của nhà trường được hủy bỏ.

Theo Shanghaiist, hồi tuần trước, ngôi trường này đã gây ra một cuộc tranh cãi gay gắt khi dán thông báo bên ngoài thư viện với nội dung cấm sinh viên vào tòa nhà nếu mặc quần hoặc váy ngắn hơn 50cm.

Lệnh cấm này được đưa sau khi một sinh viên nam phàn nàn rằng những nữ sinh mặc váy ngắn đã phá tan "bầu không khí học tập" của thư viện.

Thậm chí, nam sinh viên còn cáo buộc việc mặc váy ngắn là hành vi "quấy rối tình dục" của những sinh viên nữ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có quan điểm như sinh viên này và họ còn bày tỏ sự phẫn nộ sau khi đọc được thông báo trên.

Sinh viên và cư dân mạng giận dữ nói rằng phụ nữ nên được tự do mặc những gì họ muốn.

Sự chỉ trích khiến cho trường đại học này nhanh chóng thay đổi thông báo.

Ngay sau đó, nhà trường đã đăng một lời xin lỗi lên Weibo, chào đón sinh viên trở lại thư viện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục