Nữ sinh năm 4 dành giải nhất Hội thi Olympic "Ánh sáng soi đường"

Vượt lên trên 235.000 thí sinh, nữ sinh Huỳnh Thị Nhi đã dành giải nhất Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường.”
Nữ sinh năm 4 dành giải nhất Hội thi Olympic "Ánh sáng soi đường" ảnh 1Các thí sinh tham gia vòng Chung kết khu vực miền Bắc Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2015. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN)

Đúng ngày kỷ niệm sinh nhật Bác 19/5, tại Hà Nội đã diễn ra vòng chung kết xếp hạng toàn quốc, tổng kết và trao giải Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015.

Hội thi do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Cổ phần trò chơi giáo dục trực tuyến Egame phối hợp tổ chức.

Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015 được tổ chức trên quy mô toàn quốc, khởi động từ tháng Ba, gồm hai bảng thi gồm bảng thi cá nhân và bảng đội tuyển với hình thức thi đối kháng.

Tại bảng thi cá nhân, sau 7 tuần phát động, đã có trên 235.000 sinh viên đăng ký dự thi. Ban Tổ chức đã lựa chọn 100 thí sinh xuất sắc có điểm số cao nhất qua 7 tuần thi để tham gia vào vòng Chung kết xếp hạng trực tuyến được tổ chức song song tại hai điểm cầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả, 11 cá nhân được trao giải, trong đó, giải nhất thuộc về thí sinh Huỳnh Thị Nhi, sinh viên năm thứ 4, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Ở bảng đội tuyển thi đấu đối kháng có 36 đội của các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tham gia. Qua các vòng thi đấu, Ban tổ chức đã chọn được 4 đội tuyển tham gia thi đấu Vòng Chung kết toàn quốc vào ngày hôm nay gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Hà Nội và An Giang.

Qua 4 phần thi theo các chủ đề Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng; Theo dòng lịch sử; Đi tìm chân lý; Ánh sáng soi đường, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội tuyển Hà Nội với tổng số 214,5 điểm.

Với ngân hàng câu hỏi phong phú, đa dạng, hình thức thi trắc nghiệm và hình thức sân khấu hóa với nhiều nội dung sinh động, Hội thi là sân chơi bổ ích cho đoàn viên, sinh viên trong việc tìm hiểu, học tập và vận dụng chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác, học tập và đời sống.

Hội thi nhằm góp phần tăng cường giáo dục chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, sinh viên.

Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho đoàn viên, sinh viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục