Nữ tiến sĩ giữ tỷ lệ áp đảo so với nam giới ở Mỹ

Lần đầu tiên ở Mỹ, nữ giới hiện chiếm đa số học hàm tiến sĩ, đẩy đấng mày râu khỏi ngôi vị "bá chủ" thành tựu học thuật cao quý này.
Lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, nữ giới hiện chiếm đa số học hàm tiến sĩ, đẩy đấng mày râu khỏi ngôi vị "bá chủ" thành tựu học thuật cao quý này.

Một báo cáo định kỳ hàng năm của Hội đồng các trường đại học có viết: “Từ lâu nữ giới đã chiếm đa số các học hàm thạc sĩ tại Mỹ thì năm học 2008-2009 là năm học đầu tiên phái nữ giành được đa số học hàm tiến sĩ, chiếm 50,4%.”

Dựa vào các cuộc khảo sát đối với 800 trường đại học và cao đẳng, nữ giới cũng giành được khoảng 3/4 văn bằng đại học và 60% bằng thạc sĩ trong năm học này.

Ở trình độ tiến sĩ, giáo dục chiếm số lượng lớn nhất về bằng cấp, chiếm 14,4% tổng số các bằng tiến sĩ trong năm học 2008-2009. Nữ giới đã được trao hơn 3/4 số bằng tiến sĩ trong giáo dục.

Ngoài ra, họ còn giành được phần lớn các bằng tiến sĩ về khoa học y tế (70%), quản trị công (61,5%), khoa học ứng xử và xã hội (60%), khoa học nhân văn và nghệ thuật (53%) và khoa học nông nghiệp và sinh vật học (51%).

Tuy nhiên, nam giới tiếp tục chiếm đa số trong lĩnh vực thường được xem là của đàn ông như cơ khí (ngành được trao số lượng bằng tiến sĩ lớn thứ nhì của Mỹ, sau giáo dục), toán học, khoa học vi tính, khoa học trái đất, vật lý và kinh doanh.

Hồi đầu tháng Chín, một báo cáo của công ty nghiên cứu và chiến lược trụ sở tại New York có tên Các cố vấn Nghiên cứu, đã chỉ ra rằng phụ nữ Mỹ trẻ, độc thân và ở nhà mà không có con nhỏ có thể giành được nhiều bằng tiến sĩ hơn đồng nghiệp là nam giới./.

Anh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục