Không thích từ “madam”

Nữ Tổng thống Malawi không thích gọi là “madam”

Tân Tổng thống Malawi Joyce Banda cho biết, bà không thích dùng từ “madam” trong các văn bản cũng như thư từ liên lạc của bà.
Văn phòng tổng thống Malawi cho biết tân Tổng thống của nước này, bà Joyce Banda không thích dùng từ “madam” trong các văn bản cũng như thư từ liên lạc của bà.

Thay vào đó bà muốn dùng từ Mrs (từ dùng cho những người phụ nữ đã có gia đình nhưng không sang trọng bằng từ madam)

Trước đó, ngày 7/4, bà Joyce Banda đã tuyên thệ trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của quốc gia châu Phi này, hai ngày sau khi người tiền nhiệm của bà, ông Bingu wa Mutharika qua đời vì bị đau tim.

Bà Joyce Banda, 61 tuổi, đã đảm nhiệm cương vị Phó Tổng thống Malawi kể từ năm 2004. Sau khi ông Bingu wa Mutharika qua đời, dư luận từng dấy lên quan ngại về một cuộc tranh giành quyền lực giữa bà Banda và em trai của cố Tổng thống – Ngoại trưởng đương nhiệm Peter Mutharika. Tuy nhiên, hiến pháp đã được tuân thủ khi bà Banda từ vị trí Phó Tổng thống bước lên nắm quyền lãnh đạo đất nước.

Trong buổi lễ nhậm chức, bà Banda đã cam kết “bảo vệ và duy trì hiến pháp” và làm những điều đúng đắn theo luật pháp./.

L.H (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục