Nữ vận động viên 11 tuổi là người trẻ nhất giành HCV SEA Games

Nữ vận động viên 11 tuổi là người trẻ nhất giành HCV ở SEA Games 28

Nữ vận động viên trượt ván 11 tuổi người Malaysia Aaliyah Yoong đã trở thành người trẻ nhất giành huy chương vàng ở SEA Games 28 tại Singapore khi bước lên bục vinh quang hôm 12/6.
Nữ vận động viên 11 tuổi là người trẻ nhất giành HCV ở SEA Games 28 ảnh 1Nữ vận động viên 11 tuổi Aaliyah Yoong giành huy chương vàng môn lướt ván ở SEA Games 28 (Nguồn: AFP)

Nữ vận động viên lướt ván 11 tuổi người Malaysia Aaliyah Yoong đã trở thành người trẻ nhất giành huy chương vàng ở SEA Games 28 tại Singapore khi bước lên bục vinh quang hôm 12/6.

Nhưng thực ra, Yooung đã là "lão tướng" tại Đại hội thể thao Đông Nam Á, bởi năm 2011 thì em đã trở thành vận động viên trẻ nhất trong lịch sử giành huy chương vàng khi mới 8 tuổi. 

Trong phần thi hôm 12/6, Yoong đã giành được 4.850 điểm, bỏ xa người về thứ hai là vận động viên 16 tuổi người Indonesia Nur Alimah Prambodo (2.930 điểm).

Tuy nhiên, Yoong vẫn chưa phải vận động viên trẻ nhất ở SEA Games bởi em trai cô mới 7 tuổi là Adam Yoong và Aiden Yoong (9 tuổi) cũng có mặt ở nội dung thi dành cho nam.

Huấn luyện viên cho đội tuyển gia đình này chính là người anh lớn, Alex Yoong, 38 tuổi, từng nổi tiếng với tư cách là vận động viên đua xe và bình luận viên thể thao tại Malaysia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục