Nữ VĐV Rowing Đức bị loại vì bạn trai là phát xít

VĐV chèo thuyền Đức Nadja Drygalla sẽ rời Olympic London, sau khi báo chí nói bạn trai cô là thành viên nhóm cực hữu.
Ủy ban Olympic Đức cho biết vận động viên Rowing Nadja Drygalla sẽ rời làng Olympic ở London sau khi báo chí phát hiện bạn trai của cô là thành viên một nhóm cực hữu. "Ngày hôm nay, ban lãnh đạo ủy ban Olympic Đức đã nhận được thông tin về bạn trai của vận động viên Nadja Drygalla" - lãnh đạo đoàn vận động viên Olympic Đức Michael Vesper nói. Vesper cho biết các quan chức chèo thuyền đã nói chuyện với nữ vận động viên Drygalla và cô nói rằng sẽ nỗ lực vì các lý tưởng Olympic, nhưng vẫn có kế hoạch rời làng Olympic để không trở thành gánh nặng cho cả đoàn. Theo báo chí Đức, cô là bạn gái của một quan chức khu vực của NPD, một phong trào chính trị công khai ủng hộ phát xít mới tại thành phố Rostock. Đài phát thanh địa phương NDR nói rằng bạn trai của Drygalla thường xuyên viết bài trên trang web của phong trào và anh ta thuộc về một nhóm gọi là Dân chủ Xã hội Rostock. Vesper nói tại cuộc họp báo ở London hôm thứ Sáu rằng ông "không nghi ngờ gì" về việc Drygalla "tôn trọng các giá trị nền tảng của hiến pháp Đức và giá trị của Olympic" và về lý thuyết cô không thể bị bất kỳ sự giới hạn nào. "Nếu cô ấy đã xác nhận bản thân chẳng có gì liên quan với lực lượng cực hữu, tại sao cô ấy lại không được thi đấu vì Đức?" - ông nói - "Chúng ta không nên vội vã lên án cô ấy. Với chúng tôi, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy các cáo buộc nhằm vào cô ấy là đúng. Thật may mắn là ở Đức, anh chỉ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, chứ không phải công ty mà anh nhận được". Bộ trưởng nội vụ Đức đã ở London hôm thứ Sáu để theo dõi sự cố chèo thuyền, nói rằng ông sẽ không bình luận gì Drygalla, 23 tuổi, là thành viên của đội chèo thuyền 8 người của Đức, nhưng đội đã bị loại. Theo báo chí Đức, mối quan hệ của cô với các chiến binh cực hữu là điều ai cũng biết và đây là lý do cô rời khỏi lực lượng cảnh sát Đức hồi năm ngoái.
Nữ VĐV Rowing Đức bị loại vì bạn trai là phát xít ảnh 1
Nadja Drygalla là người thứ 6 tính từ trái qua (Nguồn: AFP)
Kể từ khi bắt đầu Olympic London, vận động viên nhảy xa ba bước Voula Papachristou của Hy Lạp và cầu thủ bóng đá Thụy Sĩ Michel Morganella đều đã bị các ủy ban Olympic quốc gia tống cổ về quê vì có các bài viết mang tính phân biệt chủng tộc trên Twitter./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục