Núi băng tan có thể làm thay đổi khí hậu châu Âu

Theo đài Tiếng nói nước Nga, sự tan chảy các núi băng ở Bắc Băng Dương có thể làm khí hậu ở châu Âu và Bắc Mỹ biến đổi khó lường.
Theo đài Tiếng nói nước Nga ngày 6/4, sự tan chảy các núi băng ở Bắc Băng Dương có thể làm khí hậu ở châu Âu và Bắc Mỹ biến đổi khó lường.

Các nghiên cứu của giới khoa học châu Âu gần đây cho thấy lượng nước ngọt tan chảy từ các núi băng ở Bắc Băng Dương có thể làm ảnh hưởng đến tuần hoàn nước trong các tầng sâu của đại dương, làm đổi hướng hải lưu Gulf Stream (dòng nước ấm từ Vịnh Mexico qua Đại Tây Dương đến châu Âu) khiến khí hậu ở châu Âu trở nên lạnh hơn.

Ngoài ra, lượng nước ngọt tan chảy còn làm giảm nồng độ muối trong nước biển ở các vùng biển cận kề, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ động - thực vật của biển Baltic./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục