Nước các sông hồ dâng cao, Ninh Thuận tập trung toàn lực ứng phó

Mưa lớn liên tục từ ngày 5/12 đến nay với lượng mưa từ 50-150mm đã làm lũ ở thượng nguồn đổ về, gây ngập lụt một số địa phương ở vùng hạ lưu của tỉnh Ninh Thuận.
Nước các sông hồ dâng cao, Ninh Thuận tập trung toàn lực ứng phó ảnh 1Nước từ đầu nguồn sông suối đổ về gây ngập úng và mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Mưa lớn liên tục từ ngày 5/12 đến nay với lượng mưa từ 50 đến 150mm đã làm lũ ở thượng nguồn đổ về, gây ngập lụt một số địa phương ở vùng hạ lưu của tỉnh Ninh Thuận.

Mưa lũ đã làm hư hại một số công trình cầu, đường giao thông…

Để ứng phó với mưa lũ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, không để xảy ra thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân.

Theo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Ninh Thuận, mưa lớn đã làm cho mực nước ở 20 hồ trên địa bàn tăng lên đáng kể, tổng lượng nước hiện có là 190,89/192,03 triệu m3 dung tích thiết kế.

Hiện đã có 7 hồ phải xả lũ với lưu lượng từ 30 m3/s đến hơn 80 m/s. Do hồ thủy lợi Sông Trâu ở huyện Thuận Bắc (tỉnh Ninh Thuận) đang xả lũ với lưu lượng hơn 80 m3/s, nguồn nước đổ về một số địa phương vùng hạ lưu của tỉnh Khánh Hòa nên Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo một số địa phương vùng giáp ranh với huyện Thuận Bắc chủ động ứng phó với mọi tình huống, để tránh thiệt hại xảy ra.

Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Ninh Thuận Phạm Văn Hường cho biết, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, mực nước các hồ đang lên, công ty đã phối hợp với các địa phương tổ chức thông báo cho người dân biết thời gian, lưu lượng xả lũ.

Công ty thực hiện xả lũ đảm bảo đúng quy trình, vừa đảm bảo an toàn hồ đập nhưng đồng thời không để xảy ra thiệt hại lớn cho người dân vùng hạ lưu.

Theo ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên thường trực, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận, đến 10 giờ 30 phút ngày 7/12, mưa lũ đã làm hơn 600ha lúa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận bị ngập; 70 ha đìa nuôi tôm và 1,2 ha đìa nuôi cá bị sạt lở khiến nước tràn qua; 40ha ruộng muối bị sạt lở bờ.

Nước các sông hồ dâng cao, Ninh Thuận tập trung toàn lực ứng phó ảnh 2(Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Nhiều tuyến giao thông như tỉnh 701 và một số đoạn đường giao thông nông thôn bị sạt lở nặng; 80 nhà dân ở thôn Hộ Diêm, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải bị ngập sâu.

Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo chính quyền hai huyện Thuận Bắc và Ninh Hải khẩn trương di dời 351 người dân ở vùng nguy hiểm về nơi an toàn.

Do hồ Bà Râu đang xả lũ nên huyện Ninh Hải đã cấp cho một số xã vùng trũng của huyện 900 bao cát và 10 rọ thép để chủ động đắp chắn đê kè không cho nước tràn vào khu dân cư.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã yêu cầu các sở, ngành có liên quan tập trung cao độ ứng phó với mưa lũ. Đặc biệt việc xả lũ phải đảm bảo đúng quy trình, nhất ở các hồ chứa vận hành bằng cửa van, các hồ chứa đã đầy hoặc gần đầy.

Các địa phương bố trí nhân lực trực 24/24 giờ để kịp thời ứng phó khi cần thiết, nhất là ứng phó với lũ quét, sạt lở núi thường xảy ra ở các địa phương vùng cao, miền núi.

Bên cạnh đó các địa phương cần khẩn trương cắm biển báo nguy hiểm tại các bãi tràn, các sông suối, các tuyến đường, bờ sông thường hay sạt lở, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông, nghiêm cấm người dân và phương tiện qua lại để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục